Thanh Hóa đưa trường liên cấp tiêu chuẩn quốc tế vào hoạt động

02/09/2020 15:41 GMT+7

Ngày 2.9, Trường tiểu học và THCS Fansipan đã tổ chức lễ khánh thành và tựu trường năm học mới 2020 - 2021. Đây là một trong ngôi trường liên cấp tiêu chuẩn quốc tế ít ỏi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa hiện nay.

Trường tiểu học và THCS Fansipan được xây dựng trên diện tích gần 12.000 m2 tại P.Đông Vệ, TP.Thanh Hóa, theo tiêu chuẩn quốc tế, là điểm nhấn về cảnh quan kiến trúc trong hệ thống giáo dục trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
Nhà trường có cơ sở vật chất đạt tiêu chuẩn quốc tế, trong đó các lớp học có đầy đủ điều hòa, máy tính, máy chiếu, camera giám sát, khu đa năng phục vụ tổ chức các sự kiện lớn, phòng tập thể thao đa năng trong nhà, sân bóng đá, bóng rổ, phòng ngủ trưa riêng nam nữ của từng lớp…
Đặc biệt, nhà trường áp dụng phương pháp dạy và học hiện đại của các nước tiên tiến trên thế giới, với mục tiêu đáp ứng yêu cầu giáo dục, đào tạo các thế hệ học sinh trở thành những công dân toàn cầu, có nền tảng tri thức toàn diện, giỏi ngoại ngữ, giỏi công nghệ… có khả năng thích ứng và hội nhập cao.
Ông Tào Ngọc Thanh, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết Trường tiểu học và THCS Fansipan sẽ tạo ra môi trường giáo dục tiên tiến, cập nhật các mô hình và phương pháp đào tạo chuyên nghiệp, hiện đại. Do đó, nhà trường sẽ áp dụng Chương trình tiếng Anh đạt chuẩn quốc tế. Chương trình này được thiết kế theo khung tham chiếu châu Âu, được xây dựng bởi học viện Anh ngữ Oxford (OEA Việt Nam) - thành viên của các trường Anh ngữ quốc tế trực thuộc Offord English Academy (Vương Quốc Anh), do đội ngũ giáo viên Việt Nam và giáo viên nước ngoài giảng dạy.
Bên cạnh đó, nhà trường thực hiện Chương trình toán tư duy Pomath, giúp học sinh tự tin, yêu thích và đam mê học toán, biết cách gắn kết mối liên hệ giữa toán và các môn học khác và biết cách đưa ra và hoàn thành mục tiêu, tự lập, tự chủ và có tư duy linh hoạt hơn. Cùng với đó, chương trình toán tư duy Pomath sẽ giúp học sinh hình thành 5 kỹ năng, gồm: kỹ năng làm việc độc lập, sáng tạo; kỹ năng lên kế hoạch; kỹ năng tự đánh giá; năng lực tự giải quyết vấn đề và năng lực hợp tác, phản biện.
Đối với chương trình tiếng Việt, nhà trường thiết kế gắn kết với các dự án phát triển tích hợp môn ngữ văn, như: sân khấu hóa tác phẩm văn học - kịch nghệ và tạo dựng cho trẻ một tư duy nghệ thuật, một tâm hồn phong phú - tự sáng tác được tác phẩm văn học.
Ngoài ra, ngôi trường này cũng tổ chức chương trình kỹ năng sống hình thành lối sống độc lập và học cách chia sẻ với người khác. Học sinh cũng sẽ được học giáo dục xúc cảm và các kỹ năng xã hội và học khám phá nghệ thuật....
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.