Tăng chỉ tiêu lớp 10, có tăng cơ hội trúng tuyển?

Bích Thanh
Bích Thanh
13/04/2018 09:49 GMT+7

Ngày 12.4, Sở GD-ĐT TP.HCM công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2018 - 2019.

Theo đó, tổng chỉ tiêu của 103 trường tuyển lớp 10 thường là 68.000, tăng so với năm học trước gần 7.000 chỉ tiêu. Các trường tăng nhiều là THPT Nguyễn Thượng Hiền (Q.Tân Bình), Marie Curie (Q.3), Trần Khai Nguyên (Q.5), Nguyễn Văn Linh (Q.8)…
So với năm 2017, trong số các trường thuộc tốp đầu có THPT Bùi Thị Xuân (Q.1), Nguyễn Thị Minh Khai (Q.3) giữ nguyên, THPT Nguyễn Thượng Hiền (Q.Tân Bình) tăng 200, THPT Trần Phú (Q.Tân Phú) giảm 90 chỉ tiêu…
Trong số 3 trường tiên tiến theo xu thế hội nhập thì chỉ có THPT Nguyễn Hiền (Q.11) tuyển số học sinh (HS) tương đương năm trước. Còn lại 2 trường là Lê Quý Đôn (Q.3) tăng 30 và Nguyễn Du (Q.10) tăng 90 HS.
Tuy nhiên, theo nhận định của các giáo viên lớp 9 đang trực tiếp hướng dẫn HS đăng ký nguyện vọng thì dù chỉ tiêu tăng nhưng không thấm vào đâu so với việc số HS tăng gần 20.000 và cũng chỉ đáp ứng 1/3 con số biến động. Đặc biệt, khá căng thẳng đối với những quận có số HS tăng cao do áp lực dân nhập cư như Tân Phú, Bình Chánh, Bình Tân...
Theo thống kê của Sở GD-ĐT, năm nay Q.Tân Phú tăng khoảng 2.000 HS lớp 9, nâng tổng số HS lên thành 7.015 nhưng tổng chỉ tiêu của 4 trường THPT trong quận này vào khoảng 3.190, đáp ứng gần 45% nhu cầu. Đặc biệt, Trường THPT Trần Phú thuộc tốp đầu của TP là mục tiêu hướng đến của HS giỏi của khu vực cụm Q.12, Tân Phú, Hóc Môn, Bình Chánh, Bình Tân… thì lại giảm 90.
Q.Gò Vấp có 7.407 HS lớp 9 và tổng chỉ tiêu của 4 trường THPT đóng trên địa bàn là 3.285. Như vậy, nếu số trường THPT dành riêng cho HS Q.Gò Vấp thì cũng mới chỉ đáp ứng chưa đến 50% số chỗ học. Tuy nhiên, những trường như THPT Gò Vấp, Nguyễn Công Trứ, Trần Hưng Đạo… có điểm chuẩn dao động quanh mức 33 - 35 điểm nên là lựa chọn của rất nhiều HS các quân lân cận như Phú Nhuận, Tân Bình…
Trong khi đó, một lãnh đạo Sở GD-ĐT, từng phụ trách công tác khảo thí trong nhiều năm, cho biết: "Thông thường, số thí sinh dự thi vào lớp 10 thường giảm khoảng 10.000 so với tổng số HS lớp 9. Bởi số HS này thực hiện phân luồng ngay sau khi hoàn thành bậc THCS và lựa chọn theo học các trường tư thục, trường quốc tế, trường nghề… Vì vậy, phụ huynh và HS không nên quá lo lắng về tình hình tuyển sinh lớp 10 năm nay”.
Để phụ huynh, HS có thêm căn cứ để chọn nguyện vọng phù hợp với năng lực, Báo Thanh Niên cung cấp bảng so sánh điểm chuẩn nguyện vọng 1 trong 2 năm liền kề 2016 và 2017 do ông Trần Mậu Minh, nguyên Hiệu trưởng Trường THCS Trần Văn Ơn (Q.1), chuyên gia tư vấn cách chọn nguyện vọng thống kê.
Bạn đọc tham khảo chỉ tiêu và so sánh điểm chuẩn tại thanhnien.vn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.