Tấm bằng thạc sĩ: Bệ phóng cho sự nghiệp thành công

30/12/2020 08:30 GMT+7

Trường đại học Nguyễn Tất Thành ngày càng khẳng định ưu thế đào tạo cao học và được nhiều học viên tin tưởng lựa chọn để phát triển sự nghiệp của bản thân.

Chương trình đào tạo đáp ứng nhu cầu người học

Những năm gần đây có nhiều người học quan tâm đến các chương trình cao học. Rất đông các bạn trẻ sau khi tốt nghiệp cử nhân đã lựa chọn cao học làm mục tiêu chinh phục tiếp theo trên con đường học vấn. Bên cạnh đó cũng có nhiều người đã đi làm, đã có kinh nghiệm nhiều năm vẫn quyết định đầu tư thời gian để tập trung lấy bằng thạc sĩ. Thực trạng này phần nào cho thấy được sức ảnh hưởng rất lớn của tấm bằng này đối với con đường sự nghiệp của mỗi người. Đặc biệt là trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã tác động đến nhiều lĩnh vực và đặt ra yêu cầu phải có đội ngũ nhân lực trình độ cao, phải nắm vững kiến thức lẫn kỹ năng quản trị.
Và như lẽ đương nhiên, một ứng viên để có thể kiếm được một công việc tốt ở vị trí quản lý thì tấm bằng thạc sĩ chính là điều kiện cần tới đầu tiên vì đem đến nhiều cơ hội để tăng thu nhập cũng như có được sự thăng tiến nhanh chóng trong sự nghiệp. Tuy nhiên những thành quả này đòi hỏi người học cần tìm được môi trường học tập uy tín, chất lượng đào tạo tốt, đáp ứng được nhu cầu và nguyện vọng thăng tiến của bản thân.
Trường đại học Nguyễn Tất Thành chắc chắn sẽ mang đến cho các học viên cao học một tầm nhìn bao quát toàn diện, cập nhật nhiều ứng dụng thực tế để phát triển và thăng tiến trong sự nghiệp. Trường nhận hồ sơ xét tuyển thạc sĩ đợt 1/2021 từ nay đến hết ngày 20.3.2021. Hồ sơ đăng ký gồm:
- Đơn dự tuyển (theo mẫu Trường ĐH Nguyễn Tất Thành)
- Lý lịch khoa học (có xác nhận của địa phương hoặc cơ quan công tác)
- Bản sao bằng tốt nghiệp
­đại học
- Bản sao bảng điểm đại học
- Giấy khám sức khỏe
- 2 tấm ảnh 3x4.
Là trường đại học (ĐH) đa ngành, đa bậc học, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành đã có những đóng góp to lớn trong việc đào tạo, cung cấp cho thị trường lao động nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao, có kỹ năng và thái độ phù hợp với những thay đổi của đất nước trong thời kỳ hội nhập.
Suốt nhiều năm qua, song song với việc đào tạo những ngành nghề phù hợp với điều kiện phát triển thực tế, trường còn không ngừng nỗ lực trong việc đổi mới phương thức đào tạo, xây dựng nhiều chương trình đào tạo sau ĐH. Dù mới được Bộ GD-ĐT cho phép đào tạo trình độ thạc sĩ từ năm 2016, nhưng Trường ĐH Nguyễn Tất Thành đã trở thành đơn vị đào tạo bậc cao học được nhiều học viên tin tưởng lựa chọn để phát triển sự nghiệp. Đến nay, trường có các chương trình đào tạo thạc sĩ: công nghệ thông tin, quản trị kinh doanh, tài chính ngân hàng, du lịch với thời gian đào tạo 1,5 năm. Lịch học linh động vào các tối thứ hai, tư, sáu hoặc thứ bảy, chủ nhật, phù hợp với những học viên bận rộn, giúp học viên có thể cân bằng giữa việc học và đi làm.
Suốt nhiều năm qua, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành luôn khẳng định uy tín và ưu thế đào tạo, được nhiều học viên tin tưởng lựa chọn để phát triển sự nghiệp	­­ảnh: T.H

Suốt nhiều năm qua, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành luôn khẳng định uy tín và ưu thế đào tạo, được nhiều học viên tin tưởng lựa chọn để phát triển sự nghiệp

­­ảnh: T.H

Ngôi trường uy tín đồng hành phát triển sự nghiệp của học viên

Bên cạnh một đội ngũ thầy cô giáo đều là các giáo sư, tiến sĩ đầu ngành, các giảng viên được đào tạo tại các trường danh tiếng ở nước ngoài, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành còn quy tụ đội ngũ giảng viên là các doanh nhân, các CEO, chuyên gia giàu kinh nghiệm đến từ các doanh nghiệp, tập đoàn đa quốc gia trực tiếp giảng dạy.
Chương trình đào tạo tại trường cũng liên tục cập nhật theo hướng tiệm cận với các nền giáo dục tiên tiến trên thế giới. Đặc biệt, nội dung các chương trình này đều được thiết kế theo hướng hoàn thiện, nâng cao kiến thức chuyên môn, đi sâu vào chuyên ngành ở khía cạnh quản lý cấp cao và hoàn thiện theo kết quả khảo sát ý kiến trực tiếp từ các doanh nghiệp, nhà tuyển dụng, và thiết kế theo 2 hướng: nghiên cứu và ứng dụng, phù hợp cả với các học viên muốn tham gia công tác giảng dạy, làm nghiên cứu, hay các học viên đang làm việc tại các tổ chức, doanh nghiệp. Điều này giúp người học có điều kiện cọ xát thực tế, trao đổi kinh nghiệm để nâng cao khả năng tư duy, phát triển kỹ năng và đưa ra chiến lược phát triển, xử lý hiệu quả những vấn đề nảy sinh trong công việc.
Với hướng đào tạo đem lại nhiều hiệu quả thiết thực được Bộ GD-ĐT công nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục, Tổ chức QS Anh Quốc công nhận đạt chuẩn 4 sao quốc tế, top 30 trường ĐH tại Việt Nam và ASEAN đạt chuẩn 4 sao của bảng xếp hạng UPM theo định hướng ứng dụng, top 12 trường ĐH Việt Nam tại bảng xếp hạng thế giới URAP 2020, người học có thể hoàn toàn yên tâm với sự lựa chọn của mình, nỗ lực nâng cấp triển vọng nghề nghiệp và khẳng định giá trị bản thân ở một tầm cao mới.
Thông tin liên hệ: VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
• 300A Nguyễn Tất Thành, P.13, Q.4, TP.HCM
• Điện thoại: 19002039 (ext: 379)
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.