SV ĐH Duy Tân tỏa sáng trong Top 35 thí sinh Chung kết Hoa hậu VN 2020

17/11/2020 09:00 GMT+7

35 thí sinh xuất sắc nhất lọt vào Chung kết Cuộc thi Hoa hậu VN 2020 đang hết mình tập luyện và tích cực tham gia vào các hoạt động của cuộc thi để lan tỏa những giá trị của cái đẹp và của yếu tố nhân văn.

Vòng Chung kết sẽ chính thức được tổ chức vào ngày 20.11.2020 tại TP.HCM để tìm ra chủ nhân của Vương miện Hoa hậu Việt Nam 2020. Là một trong những thí sinh nổi bật tại cuộc thi, Nguyễn Thị Trân Châu - mang số báo danh 135, hiện đang là sinh viên của Đại học (ĐH) Duy Tân, đã có những phần thể hiện rất tốt, hứa hẹn sẽ là nhân tố bất ngờ của đêm Chung kết. Hãy cùng ghi nhận những dấu ấn của Trân Châu qua các phần thi và những hoạt động tại Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 trước thềm đêm thi Chung kết.
Khoảnh khắc Trân Châu, cô gái đến từ Duy Xuyên - Quảng Nam, được xướng tên vào Top 35 thí sinh xuất sắc lọt vào Chung kết đã làm hài lòng người hâm mộ

Khoảnh khắc Trân Châu, cô gái đến từ Duy Xuyên - Quảng Nam, được xướng tên vào Top 35 thí sinh xuất sắc lọt vào Chung kết đã làm hài lòng người hâm mộ

Sở hữu số đo 79 - 58 - 88, Trân Châu là một trong những thí sinh có vòng eo nhỏ nhất của Top 35 thí sinh vào Chung kết

Sở hữu số đo 79 - 58 - 88, Trân Châu là một trong những thí sinh có vòng eo nhỏ nhất của Top 35 thí sinh vào Chung kết

Trân Châu nổi bật trong đêm thi Người đẹp Biển mang tên Vũng Tàu - Điểm đến Thần tiên

Trân Châu và những người bạn trong dự án “Cơm hạnh phúc”

Trân Châu và những người bạn trong dự án “Cơm hạnh phúc”

Trong rất nhiều phần thi tại Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020, Trân Châu vui nhất là cùng các thí sinh khác tham gia các hoạt động của Dự án Nhân ái. Bởi đây là cơ hội để các bạn trẻ chia sẻ tình yêu thương cũng như chung sức hành động vì cộng đồng. Tham gia phần thi này, Trân Châu thực hiện dự án mang tên “Cơm hạnh phúc”. Dự án có sự đồng hành của bếp từ thiện Mười Thu - bếp ăn được thành lập và duy trì bởi cô Nguyễn Thị Thu, một người phụ nữ có tấm lòng nhân hậu, ấm áp.
Trong hai ngày 19 và 20.10, “Cơm hạnh phúc” của Trân Châu đã tổ chức nấu và phát cơm từ thiện cho hơn 250 trẻ em và người già cao tuổi ở mái ấm Mây Ngàn, đồng thời hỗ trợ nhu yếu phẩm và quỹ hoạt động cho mái ấm Mây Ngàn - chùa Cẩm Phong, quốc lộ 22B, Cẩm Giang, Gò Dầu, Tây Ninh. Trân Châu tâm sự: “Em không ngại khó khăn, sẵn sàng đến những vùng sâu vùng xa hay đến những nơi đang chịu ảnh hưởng của lũ lụt để giúp đỡ bà con. Chỉ cần bản thân em có thể làm được bất cứ gì, em sẽ cố gắng hết mình để chung tay vì cộng đồng”.
Trân Châu kêu gọi được 1 tấn gạo và các nhu yếu phẩm để hỗ trợ người dân bị ngập lụt tại quê nhà

Trân Châu kêu gọi được 1 tấn gạo và các nhu yếu phẩm để hỗ trợ người dân bị ngập lụt tại quê nhà

Những ngày này, miền Trung liên tục có mưa bão và ngập lụt. Quê nhà của Trân Châu ở Duy Xuyên, Quảng Nam cũng không tránh khỏi bị ảnh hưởng khiến em rất lo lắng. Vì đang nỗ lực tập luyện và tham gia các hoạt động của cuộc thi nên Trân Châu chưa thể về nhà. Tuy nhiên, cô gái nhỏ hiếu thuận luôn gọi điện để hỏi thăm tình hình quê nhà và ngay trong quá trình thi, em đã kêu gọi quyên góp được 1 tấn gạo cùng các nhu yếu phẩm để ủng hộ những người dân bị thiệt hại do bão lụt gây ra.
Bên cạnh đó, Trân Châu cũng lên kế hoạch tiếp tục cùng với các “mạnh thường quân” đi trao tặng lương thực và những nhu yếu phẩm cần thiết nhất như gạo, dầu ăn, nước mắm, muối, mì chính cho những hộ gia đình bị thiệt hại nặng nề do thiên tai. Những hỗ trợ tuy nhỏ bé nhưng rất thiết thực của Trân Châu sẽ góp phần giúp người dân vượt qua được những khó khăn khi bị ảnh hưởng bởi thiên tai, lũ lụt.
Trân Châu cùng các thí sinh của Hoa hậu Việt Nam 2020 tự thực hiện các món ăn trong sự kiện Khai trương Siêu thị nhập khẩu tiêu chuẩn Nhật Bản Yen Market

Trân Châu cùng các thí sinh của Hoa hậu Việt Nam 2020 tự thực hiện các món ăn trong sự kiện Khai trương Siêu thị nhập khẩu tiêu chuẩn Nhật Bản Yen Market

Thể hiện tài năng với bài múa nhẹ nhàng và uyển chuyển, Trân Châu đã để lại ấn tượng sâu sắc với Ban Giám khảo và đông đảo khán giả

Thể hiện tài năng với bài múa nhẹ nhàng và uyển chuyển, Trân Châu đã để lại ấn tượng sâu sắc với Ban Giám khảo và đông đảo khán giả

Trân Châu mang số báo danh 135 nổi bật cùng dàn thí sinh tham dự các hoạt động trong khuôn khổ của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020

Trải qua nhiều các phần thi phụ cùng các hoạt động tại cuộc thi, Trân Châu đã có thêm nhiều bạn mới, có vô vàn những niềm vui và kỷ niệm đáng nhớ. Trân Châu cũng học được rất nhiều kỹ năng về trình diễn, catwalk cũng như vũ đạo tại cuộc thi. Nỗ lực hết mình trong mọi hoạt động, giờ đây Trân Châu đang rất hào hứng và tràn đầy tự tin chờ đến đêm Chung kết mang tính quyết định này.
Gương mặt khả ái, nụ cười tỏa nắng cùng nhan sắc được ví như “kẹo ngọt”, Nguyễn Thị Trân Châu đang thực sự tỏa sáng tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020

Gương mặt khả ái, nụ cười tỏa nắng cùng nhan sắc được ví như “kẹo ngọt”, Nguyễn Thị Trân Châu đang thực sự tỏa sáng tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020

Trong quá trình tham dự cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020, Trân Châu đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ thầy cô và các bạn tại trường ĐH Duy Tân. “Không chỉ khi học tại giảng đường, các thầy cô đã rất nhiệt tình truyền thụ kiến thức và kỹ năng cho em mà ngay cho cuộc thi này, các thầy cô cũng luôn dõi theo hành trình dự thi của em và động viên em rất nhiều. Cám ơn các thầy cô và bạn bè đã luôn đồng hành cùng em trong học tập, trong cuộc sống và cả trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam rất ý nghĩa này”, Trân Châu chia sẻ.
Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020 sẽ diễn ra tại TP.HCM vào đêm 20.11.2020, Trân Châu và các thí sinh đang rất tích cực và nỗ lực để tập luyện chuẩn bị cho đêm Chung kết. Hãy bình chọn cho Nguyễn Thị Trân Châu qua cổng bình chọn của Bvote tại link https://hoahauvietnam.bvote.vn/ để cô gái có nụ cười tỏa nắng này có cơ hội toả sáng và đến gần hơn với chiếc vương miện danh giá của Hoa Hậu Việt Nam 2020 nhé!
(Ảnh do Ban tổ chức và Thí sinh cung cấp).
ĐẠI HỌC DUY TÂN
- 1 trong 500 Đại học Tốt nhất Châu Á năm 2020 theo QS Ranking.
- Đại học thứ 2 của Việt Nam đạt chuẩn kiểm định ABET của Mỹ.
- Xếp thứ 3/4 đại học của Việt Nam (thứ 1659 thế giới) trên bảng xếp hạng các Đại học trên Thế giới - CWUR.
- Xếp thứ 3/8 đại học của Việt Nam (thứ 1147 thế giới) trên bảng xếp hạng theo Học thuật - URAP.
- Xếp thứ 2 của Việt Nam trên bảng xếp hạng Nature Index 2019.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.