Sở GD-ĐT Đồng Nai muốn chuyển 1,8 tỉ đồng tiền từ thiện sang mua vắc xin Covid-19

Đức Nguyễn
Đức Nguyễn
28/05/2021 19:17 GMT+7

Sở GD-ĐT tỉnh Đồng Nai đề xuất chuyển hơn 1,8 tỉ đồng kinh phí ủng hộ đồng bào bị lũ lụt của giáo viên, học sinh sang hỗ trợ mua vắc xin Covid-19 .

Ngày 28.5, Sở GD-ĐT đã có tờ trình gửi UBND tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai về việc chuyển kinh phí ủng hộ của giáo viên, học sinh để phục vụ cho việc mua vắc xin Covid-19.
Tính đến ngày 13.5, toàn thể giáo viên, học sinh ở tỉnh Đồng Nai đã vận động, quyên góp được tổng số tiền hơn 4,5 tỉ đồng. Sở GD-ĐT tỉnh Đồng Nai đã kịp thời chuyển ủng hộ đồng bào bị lũ lụt miền Trung 2,6 tỉ đồng.
Số tiền còn lại hơn 1,8 tỉ đồng, Sở GD-ĐT đề xuất UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chuyển cho Sở Y tế Đồng Nai để ủng hộ mua vắc xin Covid-19.
Giải thích về đề xuất trên, bà Trương Thị Kim Huệ, Giám đốc Sở GD-ĐT Đồng Nai, cho biết tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên ngành y tế hiện đang gặp rất nhiều khó khăn.

Tối 28.5: Thêm 174 ca Covid-19; 21 ca liên quan Hội thánh Truyền giáo Phục Hưng

Bên cạnh đó, hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân tham gia ủng hộ kinh phí mua vắc xin Covid-19, ngành giáo dục tỉnh Đồng Nai xét thấy việc chuyển số kinh phí này ủng hộ mua vắc xin là cần thiết và phù hợp trong bối cảnh cả nước đang “chung tay” cùng tuyến đầu chống dịch, bà Huệ lưu ý.
Trước đó, vào ngày 25.5, ông Đỗ Huy Khánh, Phó giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Đồng Nai, cũng đã ký văn bản báo cáo công khai số tiền vận động được trên Facebook và gửi đến Phòng GD-ĐT, các trường THPT và đơn vị trên địa bàn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.