SIU chú trọng đào tạo kỹ năng giảng dạy tiếng Anh cho sinh viên

22/07/2019 10:00 GMT+7

Sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh Đại học Quốc tế Sài Gòn được trang bị nhiều kỹ năng đa dạng, đáng chú ý là kỹ năng giảng dạy tiếng Anh.

Với chương trình đào tạo được thiết kế theo tiêu chuẩn chương trình đại học Hoa Kỳ, Đại học Quốc tế Sài Gòn (SIU) cung cấp cho sinh viên nền tảng kiến thức chuyên môn vững chắc. Riêng ngành Ngôn ngữ Anh, sinh viên không chỉ được trang bị kiến thức chuyên sâu về tiếng Anh mà còn được chú trọng đào tạo những kỹ năng giảng dạy tiếng Anh như: dạy tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai, dạy tiếng Anh theo ngữ cảnh, phương pháp giảng dạy tiếng Anh,… thông qua các môn học chuyên ngành được thiết kế và phân bổ khoa học.
Khi tiếp cận những môn học chuyên ngành này, sinh viên được học các phương pháp, cách thức để quản lý tiết học, rèn luyện, nâng cao kỹ năng soạn giáo án, thiết kế bài giảng và giảng dạy thực nghiệm bộ môn Tiếng Anh. Những kỹ năng này sẽ góp phần giúp sinh viên tự tin với lựa chọn trở thành một giáo viên tiếng Anh trong tương lai.
Ngoài thế mạnh về kỹ năng giảng dạy, sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh của SIU còn được đào tạo để có thể nghiên cứu cấu trúc, cú pháp, ngữ nghĩa học, ngữ âm, âm vị học, văn chương Anh. Sau khi tốt nghiệp, các bạn có khả năng phân tích ngôn ngữ, nắm rõ các chức năng của ngôn ngữ, sự phát triển của ngôn ngữ, có khả năng đánh giá, phân tích các tác phẩm và nâng cao mức độ chuyên nghiệp trong các bài viết...
Sinh viên tranh tài tại cuộc thi hùng biện tiếng Anh tại trường - sân chơi học thuật rèn luyện kỹ năng thuyết trình, tư duy, phản biện bằng tiếng Anh

Sinh viên tranh tài tại cuộc thi hùng biện tiếng Anh tại trường - sân chơi học thuật rèn luyện kỹ năng thuyết trình, tư duy, phản biện bằng tiếng Anh

Song song với chương trình đào tạo chuyên môn, SIU còn xây dựng chương trình kỹ năng tiếng Anh chuyên biệt với phương pháp giảng dạy sinh động - đặc biệt là đội ngũ giảng viên nước ngoài và Việt Nam giàu chuyên môn và kinh nghiệm, có khả năng truyền cảm hứng và tạo động lực học tập hiệu quả cho sinh viên. Chương trình hỗ trợ 100% học phí và kéo dài trong 6 học kỳ, đào tạo 6 kỹ năng riêng biệt (Speaking, Listening, Reading, Writing, Grammar & Translation), được phân chia theo từng cấp độ phù hợp với trình độ của mỗi sinh viên. Không chỉ giúp sinh viên có được nền tảng kiến thức và rèn luyện kỹ năng nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh một cách thành thạo, chương trình này còn tạo điều kiện để các bạn tích lũy các kỹ năng mềm cần thiết nhằm đáp ứng nhu cầu công việc trong tương lai.
Áp dụng phương pháp giảng trực quan tương tác, chương trình đào tạo kỹ năng tiếng Anh của SIU truyền cảm hứng và tạo động lực học tập hiệu quả cho sinh viên

Áp dụng phương pháp giảng trực quan tương tác, chương trình đào tạo kỹ năng tiếng Anh của SIU truyền cảm hứng và tạo động lực học tập hiệu quả cho sinh viên

 Ngoài giờ học trên lớp, sinh viên còn được trau dồi và phát triển thêm các kỹ năng tiếng Anh bằng cách tham gia các buổi hội thảo, sinh hoạt ở câu lạc bộ tiếng Anh hay giao tiếp thường xuyên với giảng viên nước ngoài của SIU...

Ngoài giờ học trên lớp, sinh viên còn được trau dồi và phát triển thêm các kỹ năng tiếng Anh bằng cách tham gia các buổi hội thảo, sinh hoạt ở câu lạc bộ tiếng Anh hay giao tiếp thường xuyên với giảng viên nước ngoài của SIU...

Với việc chú trọng đào tạo theo đặc thù của ngành nghề, sinh viên SIU từng bước được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng và sự tự tin cần thiết để đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động hiện nay. Theo thống kê, 100% sinh viên của trường tốt nghiệp có chứng chỉ TOEFL tối thiểu 79 iBT, hoặc TOEIC tối thiểu 500 điểm, trong đó 20% sinh viên đạt điểm TOEIC trên 800. Gần 88% sinh viên của trường có việc làm sau khi tốt nghiệp, có em thành lập doanh nghiệp, tạo việc làm cho nhiều người khác. Trên 12% còn lại học lên cao hơn hoặc chuyển tiếp du học tại nhiều nước trên thế giới. Sinh viên SIU đã và đang đạt được những thành công tại các công ty hàng đầu Việt Nam và tập đoàn đa quốc gia danh tiếng như: Tập đoàn Bosch, Tập đoàn Neumann Kaffee Gruppe - Đức, Tập đoàn En-Japan (EnWorld) - Nhật, VietinBank, Tổ chức S.E.A. Education Consultants Viet Nam, Samsung, Đài Truyền hình TPHCM (HTV), Tập đoàn Hoa Sen, FPT, Sheraton, Rex, SABECO, Công ty cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC), Vietnam Airlines, Petrolimex, Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn, HSBC, ANZ, Standard Chartered, OPPO, CBRE Group,…
Đại học Quốc tế Sài Gòn đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh (MBA); bậc đại học các chuyên ngành: Luật kinh tế quốc tế, Quản trị kinh doanh, Quản trị nhà hàng - khách sạn, Thương mại quốc tế, Quản trị du lịch, Marketing, Kinh tế đối ngoại, Khoa học máy tính, Kỹ thuật phần mềm và Ngôn ngữ Anh; bậc cao đẳng với các chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, Marketing, Kinh tế đối ngoại và Tiếng Anh.
SIU là thành viên của các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục hàng đầu thế giới của Hoa Kỳ: Hội đồng kiểm định quốc tế các trường đại học đào tạo ngành Kinh doanh (IACBE), Hiệp hội phát triển giảng dạy doanh thương bậc đại học (AACSB) và đang thực hiện kiểm định quốc tế của IACBE, có quan hệ hợp tác với nhiều trường đại học nước ngoài.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.