Sinh viên y khoa Pakistan tự thiêu vì đi thi trễ

13/04/2016 14:28 GMT+7

Một sinh viên trường y ở Pakistan đã tự thiêu sau khi không thể dự kỳ thi vì đến trễ.

Một sinh viên trường y ở Pakistan đã tự thiêu sau khi không thể dự kỳ thi vì đến trễ.

Sinh viên tham dự kỳ thi - Ảnh minh họa ReutersSinh viên tham dự kỳ thi - Ảnh minh họa Reuters
Abdul Basit, sinh viên năm cuối khoa Răng-hàm-mặt, Trường ĐH Hamdard ở thành phố Karachi, Pakistan, đã chết vào sáng ngày 12.4 do tự thiêu.
Trước đó, anh không thể dự kỳ thi mà anh đã từng rớt 7 lần. Anh đến trễ giờ thi do xe bị lủng lốp.
Theo Russia Today, trường nơi anh học cho biết anh đã rưới xăng lên người và đốt lửa để tự thiêu. Anh chết ở bệnh viện gần đó với 95% cơ thể bị bỏng.
Russia Today dẫn theo ARY News cho biết sinh viên này bị từ chối tham dự kỳ thi vì đi trễ 30 phút. Hiệu trưởng trường đại học là bác sĩ Usman Ghani Khan nói với ARY News: “Quy định của trường là không cho phép tham dự kỳ thi nếu đi trễ 30 phút”.
Tuy nhiên, gia đình của Basit lại buộc tội những người coi thi đã giết chết con trai họ và yêu cầu điều tra trường này.
Các nhân chứng cũng cáo buộc một nhân viên coi thi đã đòi Basit trả khoản tiền vì đến muộn và cười chế giễu anh. Một sinh viên giấu tên kể với ARY News: “Một giáo viên đã yêu cầu anh trả tiền thì sẽ được chấp nhận cho thi và nói với anh: Xăng đây, đi mà tự thiêu đi”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.