Sinh viên Tiếp sức mùa thi hướng dẫn phụ huynh giãn cách ở ngay các cổng trường

Lê Thanh
Lê Thanh
05/07/2021 08:13 GMT+7

Theo anh Lê Xuân Dũng, Giám đốc Trung tâm hỗ trợ học sinh, sinh viên TP.HCM, trưởng ban tổ chức chương trình Tiếp sức mùa thi tại TP.HCM, sẽ có hơn 8.700 sinh viên tình nguyện tham gia hỗ trợ thí sinh tại 155 địa điểm thi.

“Các nội dung cụ thể sinh viên Tiếp sức mùa thi sẽ làm là kiểm soát y tế, xử lý các tình huống khẩn cấp, đảm bảo an ninh trật tự tại các điểm thi, hỗ trợ điều tiết giao thông, trông giữ hành lý, phát tặng các vật phẩm thiết yếu, cẩm nang thông tin về kỳ thi…”, anh Dũng thông tin.
Theo anh, chương trình năm nay đã ưu tiên lựa chọn những sinh viên có am hiểu về kỳ thi tốt nghiệp THPT, am tường về các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Đặc biệt là chú trọng tuyển chọn sinh viên vào đội hình phản ứng nhanh và hỗ trợ y tế tại địa điểm thi, thực hiện các phần việc như: đo thân nhiệt, hỗ trợ sát khuẩn, giám sát y tế và hỗ trợ các trường hợp khẩn cấp cho thí sinh gặp khó khăn đặc biệt. Kỳ thi tổ chức trong điều kiện thực hiện Chỉ thị số 10 của UBND TP.HCM. Vì thế, lực lượng sinh viên tình nguyện Tiếp sức mùa thi sẽ phối hợp với các điểm thi tổ chức hướng dẫn phụ huynh giãn cách ở các cổng trường.
Anh Vũ Linh, Bí thư Đoàn trường CĐ Kinh tế - Công nghệ TP.HCM, đồng thời là Chỉ huy lực lượng sinh viên tình nguyện Tiếp sức mùa thi cụm ở Q.12 và H.Hóc Môn, cho biết sinh viên tình nguyện cũng phải thực hiện xét nghiệm Covid-19 và phải có kết quả âm tính mới được bố trí tham gia công tác tiếp sức tại các điểm trường.
Anh Dương Thiện Quí, Phó chủ tịch Hội Sinh viên Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, cho hay: “Tại các địa điểm thi khi có tình trạng tập trung đông người, sinh viên tình nguyện Tiếp sức mùa thi sẽ nhắc nhở thí sinh và người nhà đảm bảo khoảng cách tối thiểu 1,5 - 2 m”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.