Sinh viên phản đối xây 'nhà vệ sinh chung' vì lo ngại nữ sinh bị quấy rối

29/11/2017 15:25 GMT+7

Nhiều sinh viên thuộc Đại học Oxford (Anh) đã phản đối việc xây dựng 'nhà vệ sinh bình đẳng giới' (nam nữ dùng chung) vì lo rằng các nữ sinh sẽ bị quấy rối, theo Telegraph .

Các sinh viên trường Somerville College, Đại học Oxford đã bỏ phiếu phản đối chính sách xây nhà vệ sinh chung vì lo ngại các nữ sinh sẽ bị quấy rối. Nhiều nam sinh và nữ sinh cũng nói rằng họ cảm thấy rất “kỳ cục” khi dùng chung toilet.
Đề xuất xây dựng nhà vệ sinh dùng chung cho cả nam và nữ sinh là của Eilidh Wilson. Cô đang là sinh viên của Đại học Oxford. Cô đề xuất bỏ bảng “nam” và “nữ” đi, thay vào đó gộp chung lại thành một nhà vệ sinh và đề bảng là “Toilet bình đẳng giới”.
Các nhà vệ sinh phi giới tính đã được áp dụng ở một số trường đại học khác như: Lancaster, Hull, Northampton và St Andrew.
Trường hợp tại trường Somerville College được xem là đặc biệt vì đây là lần đầu tiên các sinh viên được quyền bỏ phiếu phủ quyết chính sách của trường.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.