Sinh viên nước ngoài tại Mỹ giảm 2 năm liên tiếp

Khánh An
Khánh An
13/11/2018 19:08 GMT+7

Các nguyên nhân được xác định do chi phí tăng, lo ngại về an toàn và thay đổi trong chính sách nhập cư.

Hãng Reuters ngày 13.11 dẫn khảo sát thường niên của Viện Giáo dục quốc tế (Mỹ) cho hay số sinh viên nước ngoài tại Mỹ giảm liên tục trong vòng 2 năm qua trong bối cảnh chính quyền của Tổng thống Donald Trump muốn siết chặt quy định trong lĩnh vực này.
Trong năm học 2017 - 2018, số sinh viên nước ngoài mới là 271.000 sinh viên, giảm 6,6% sau khi đã giảm 3,3% trong năm trước.
Các chuyên gia chỉ ra nhiều yếu tố khiến số sinh viên nước ngoài giảm, trong đó có việc thay đổi chính sách thị thực và nhập cư.
Đồng USD tăng giá cũng khiến học phí đại học ở Mỹ trở nên đắt đỏ hơn, trong khi các trường đại học ở châu Âu và Canada đang cạnh tranh gay gắt. Theo ông Allan Goodman, chủ tịch Viện Giáo dục quốc tế, các vụ xả súng cũng khiến một số sinh viên e ngại đến Mỹ.
“Mọi thứ đều liên quan từ chuyện an toàn, chi phí cho đến nhận định về khả năng xin thị thực”, ông Allan Goodman nói.
Nhiều trường đại học ở Mỹ coi sinh viên nước ngoài là nguồn thu quan trọng trong bối cảnh chi phí được cấp bởi ngân sách ngày càng giới hạn.
Tương tự các năm trước, sinh viên Trung Quốc, Ấn Độ và Hàn Quốc chiếm 56,1% số sinh viên nước ngoài tại Mỹ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.