Sinh viên nào được vào ở ký túc xá ĐHQG TP.HCM trước ngày 28.2?

Đăng Nguyên
Đăng Nguyên
18/02/2021 22:16 GMT+7

Trung tâm quản lý ký túc xá ĐHQG TP.HCM vừa đưa ra thông báo về những trường hợp cụ thể sẽ được xét duyệt vào ở sau khi có thông báo ngưng tiếp nhận sinh viên cho đến ngày 28.2 trước đó.

Tối 18.2, bà Phùng Thị Hương Lan, Phó giám đốc Trung tâm quản lý ký túc xá ĐHQG TP.HCM, đã ký thông báo về việc tiếp nhận sinh viên trở lại ký túc xá sau Tết Nguyên đán 2021. 
Theo đó, thông báo một lần nữa khẳng định ký túc xá không tiếp nhận sinh viên trở lại từ 17 giờ ngày 19.2 đến ngày 28.2. Tuy nhiên, trung tâm sẽ xét duyệt vào ở một số trường hợp cụ thể. 

Tin tổng hợp dịch Covid-19 ngày 18.2: Thêm 18 ca mắc mới, nguy cơ lấy nhiễm vẫn đang rất cao

Cụ thể, nơi đây sẽ tiếp nhận sinh viên đang trong thời gian thực tập tốt nghiệpKý túc xá chỉ tiếp nhận khi có đầy đủ minh chứng: Có tên trong danh sách đang trong thời gian thực tập từ cơ sở đào tạo gửi ký túc xá và thông tin minh chứng tiếp nhận của cơ sở thực tập…. 
Đối với các lý do bất khả kháng khác, Trung tâm quản lý ký túc xá ĐHQG TP.HCM sẽ căn cứ vào từng trường hợp cụ thể để xét duyệt.

Ký túc xá ĐHQG TP.HCM

Trần Thanh Thảo

Để đăng ký trở lại ký túc xá, sinh viên đăng ký qua email của các Ban quản lý cụm nhà/trưởng nhà. Hồ sơ gồm: Đơn đăng ký trở lại ký túc xá trình bày đầy đủ thông tin, lý do quay trở lại ký túc xá (có mẫu đính kèm), các giấy tờ minh chứng (hình ảnh giấy/email tiếp nhận của cơ sở thực tập). Trung tâm sẽ xét duyệt phản hồi kết quả trong vòng 24 giờ qua email.
Ngoài ra, ban lãnh đạo trung tâm yêu cầu trước khi trở lại ký túc xá, sinh viên phải thực hiện khai báo thông tin y tế online tại đường link: http://svktx.vnuhcm.edu.vn hoặc app idorm sv, đăng nhập thông tin cá nhân, chọn mục “Khai báo dịch tễ trước khi quay lại Ký túc xá”. Sinh viên cũng phải thông tin chính xác thời gian trở lại ký túc xá cho Ban Quản lý Cụm nhà/Trưởng nhà.

Vừa về quê ăn tết, tới TP.HCM được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19

Hiện nay, để phòng chống dịch Covid-19, Trung tâm quản lý ký túc xá ĐHQG TP.HCM yêu cầu sinh viên được xét duyệt vào ở chỉ được ra vào ký túc xá 1 lượt/ngày. Giờ mở cửa là 6 giờ và giờ đóng cửa là 21 giờ. Sinh viên cũng không đi lại trong khuôn viên ký túc xá, hạn chế tiếp xúc với các sinh viên khác phòng. Cũng cần phải chấp hành việc kiểm tra thân nhiệt khi vào cổng, mang khẩu trang nơi công cộng...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.