Sinh viên hồ hởi vệ sinh ký túc xá, mong gặp lại thầy cô, bạn bè

Huy Đạt
Huy Đạt
03/05/2020 16:35 GMT+7

Hàng ngàn sinh viên đã trở lại ký túc xá trường đại học ở TP.Đà Nẵng, hồ hởi cùng nhân viên y tế dọn vệ sinh, phòng dịch Covid-19, chờ ngày được lên giảng đường gặp lại thầy cô, bạn bè.

Ngày mai (4.5), sinh viên các trường đại học trên địa bàn TP.Đà Nẵng sẽ quay trở lại trường sau thời gian dài nghỉ học phòng chống dịch bệnh Covid-19. Theo ghi nhận, ngày 3.5, hàng trăm sinh viên đã quay lại ký túc xá (KTX) Trường đại học (ĐH) Sư phạm Đà Nẵng, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Đà Nẵng… để dọn dẹp phòng, ổn định chỗ ở, chuẩn bị cho ngày quay lại giảng đường sau thời gian dài học trực tuyến.

Máy rửa tay sát khuẩn tự động được đặt trước khu vực ra vào ký túc xá

HUY ĐẠT

Trường ĐH Sư phạm Đà Nẵng đã sáng chế máy rửa tay sát khuẩn tự động hỗ trợ các đơn vị trên địa bàn thành phố phòng chống dịch Covid-19

HUY ĐẠT

Chuẩn bị nhiều phương án để đón sinh viên quay trở lại 

Theo Ban quản lý KTX Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Đà Nẵng, những ngày đầu tháng 5.2020, các nhân viên y tế đã liên tục phun khử trùng toàn bộ toà nhà 5 tầng nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Bên cạnh đó, ban quản lý còn bố trí máy sát khuẩn, bình xịt rửa tay, khẩu trang y tế tại khu vực cổng ra vào, hành lang KTX và những khu vực sinh hoạt chung để sinh viên thực hiện phòng dịch bệnh.
Còn tại KTX Trường ĐH Sư phạm Đà Nẵng, sau dịp lễ 30.4 - 1.5, các sinh viên đã quay trở lại KTX tăng cao. Việc lên kế hoạch phòng chống dịch Covid-19, vệ sinh KTX, giảng đường… sẵn sàng đón sinh viên quay lại học tập đã được nhà trường triển khai ngay trong thời gian nghỉ lễ.
Thạc sĩ Huỳnh Bọng, Phó trưởng phòng Công tác HS-SV, Trường ĐH Sư phạm Đà Nẵng, cho biết: "Trong thời gian các sinh viên nghỉ học và thực hiện học trực tuyến thì Ban giám hiệu nhà trường đã chuẩn bị các phương án cụ thể nhằm triển khai công tác phòng dịch tại trường, đón sinh viên quay lại...".

Số lượng sinh viên ngoại tỉnh trở tại TP.Đà Nẵng đông đúc, các sinh viên khi ra vào trường bắt buộc rửa tay sát khuẩn

HUY ĐẠT

Dọn vệ sinh, sẵn sàng đón sinh viên quay lại sau kỳ nghỉ dài ngày nhằm phòng dịch Covid-19

HUY ĐẠT

Chủ nhà trọ miễn phí tiền phòng

Em Nguyễn Bình Nguyên (sinh viên năm 2, Trường ĐH Sư phạm Đà Nẵng), cho biết sau thời gian nghỉ học và tham gia học trực tuyến theo quy định, Nguyên cảm thấy rất nhớ bạn bè, nhớ thầy cô và giảng đường. Mặc dù vẫn còn trong thời gian nghỉ lễ nhưng Nguyên đã từ quê (tỉnh Bình Định) ra TP.Đà Nẵng hôm 2.5 để sắp xếp, dọn dẹp phòng KTX chuẩn bị nhập học.
Tại các dãy trọ, nhiều sinh viên ngoại tỉnh cũng đã có mặt cùng nhau dọn dẹp phòng ở, chuẩn bị cho những ngày học tập sắp đến. Điều khiến các sinh viên vui mừng là chủ các phòng trọ đã đồng loạt miễn phí tiền phòng trong thời gian các bạn nghỉ học "né" dịch Covid-19.
Em Huỳnh Thị Thạnh Mẫn (sinh viên năm 1, Trường ĐH Sư phạm Đà Nẵng), cho biết trong thời gian nghỉ học, chủ trọ đã không lấy tiền phòng. Nay khi quay lại ăn ở thì chủ trọ mới bắt đầu tính tiền. 
Trước đó, ngày 24.4, ĐH Đà Nẵng có công văn gửi các đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc thông báo cho sinh viên trở lại học tập bình thường kể từ ngày 4.5. Đối với sinh viên, giảng viên, tình nguyện viên quốc tế tới từ vùng có dịch tạm thời chưa quay trở lại Việt Nam cho đến khi có thông báo của nhà trường. Các trường tiếp tục thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống Covid-19 theo khuyến cáo của ngành y tế; đặc biệt chú ý công tác phòng, chống dịch tại các KTX thuộc ĐH Đà Nẵng khi đón sinh viên trở lại nội trú. Trong thời gian dịch bệnh chưa dứt, các đơn vị hạn chế tổ chức hoạt động tập trung đông sinh viên, không cử sinh viên đi nước ngoài học tập, nghiên cứu, giao lưu...
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.