Sinh viên Duy Tân giành vé thi ACM/ICPC châu Á

11/11/2015 16:00 GMT+7

Xuất sắc vượt qua nhiều tài năng IT trẻ trên toàn quốc, đội tuyển New Garden của Đại học Duy Tân đã đoạt giải nhì tại kỳ thi ACM/ICPC vòng Quốc gia diễn ra hôm 31.10 và trở thành một trong những đội tuyển được kỳ vọng nhất của Việt Nam tham dự kỳ thi ACM/ICPC châu Á được tổ chức ở Hà Nội vào ngày 24.11 tới đây.

Xuất sắc vượt qua nhiều tài năng IT trẻ trên toàn quốc, đội tuyển New Garden của Đại học Duy Tân đã đoạt giải nhì tại kỳ thi ACM/ICPC vòng Quốc gia diễn ra hôm 31.10 và trở thành một trong những đội tuyển được kỳ vọng nhất của Việt Nam tham dự kỳ thi ACM/ICPC châu Á được tổ chức ở Hà Nội vào ngày 24.11 tới đây.

Đội tuyển New Garden và các thí sinh khu vực miền Trung tham gia kỳ thi ACM/ICPC vòng Quốc gia tại ĐH Duy TânĐội tuyển New Garden và các thí sinh khu vực miền Trung tham gia kỳ thi ACM/ICPC vòng Quốc gia tại ĐH Duy Tân
Quyết tâm giành một “vé” tham dự kỳ thi ACM/ICPC châu Á, đội tuyển New Garden đã dành nhiều thời gian để chuẩn bị chu đáo trước khi tranh tài với gần 500 thí sinh thuộc 161 đội tuyển đến từ nhiều trường đại học và cao đẳng trong cả nước. 8 điểm thi tại Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ và Trà Vinh đã có một ngày thi đấu sôi nổi giữa các IT trẻ, trong đó điểm cầu Đà Nẵng đã đón đông đảo các thí sinh khu vực miền Trung đến dự thi tại ĐH Duy Tân.
Với kết quả giải được 5/11 bài trong 723 phút, đội tuyển New Garden đã xuất sắc giành giải nhì cùng với ĐH Bách khoa Hà Nội, ĐH Đà Nẵng và ĐH Kinh doanh & Công nghệ Hà Nội. Đây là một sự bứt phá của sinh viên Duy Tân khi vươn lên đoạt giải nhì đồng hạng cùng đội tuyển Danang Never Over của ĐH Đà Nẵng (xếp sau ĐH Duy Tân do cùng giải được 5/11 bài nhưng chậm hơn sinh viên Duy Tân về mặt thời gian, với tổng thời gian 930 phút) cũng như vượt qua nhiều đội tuyển mạnh đến từ các trường như ĐH Ngoại thương, Học viện An ninh Nhân dân, ĐH Công nghiệp TP.HCM...
Trực tiếp hướng dẫn các đội tuyển IT thi đấu trong nhiều năm qua, thạc sĩ Nguyễn Quốc Long - Giảng viên khoa Công nghệ Thông tin, ĐH Duy Tân cho biết: “Thứ hạng tăng nhanh qua từng kỳ thi đã khẳng định năng lực cũng như sự tiến bộ vượt bậc của sinh viên Công nghệ Thông tin Duy Tân. Thành tích đạt được tại kỳ thi ACM/ICPC vòng Quốc gia chính là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực học tập, ôn luyện của các em trong thời gian qua. Với kiến thức thu nhận từ giảng đường Duy Tân, các em có thể hoàn toàn tự tin trước các sân chơi trí tuệ chuyên nghiệp trong nước và trên thế giới”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.