Sinh viên bị 'động kinh cục bộ' nhận bằng tốt nghiệp

Đăng Nguyên
Đăng Nguyên
15/11/2019 09:26 GMT+7

Ngày 14.11, Hệ thống giáo dục HEDU (Tập đoàn Hùng Hậu) đã tổ chức lễ tốt nghiệp cho sinh viên các trường thành viên.

Trong đó, sinh viên Trần Tích Thiện (ngành công tác xã hội, Trường ĐH Văn Hiến), người được biết đến khi học ĐH trong khi mắc bệnh động kinh cục bộ toàn thể hóa, tốt nghiệp.
Trần Tích Thiện đã phải vượt qua rất nhiều khó khăn trong việc học. Ngay cả khi đã xác định được hướng đi của mình là học ngành công tác xã hội để ra trường giúp đỡ người khuyết tật, Thiện cũng phải học tập, tự rèn luyện hằng ngày.
Đặc biệt, vì căn bệnh nên khó giao tiếp, Thiện thường xuyên tập đánh lưỡi, phát âm và điều khiển cơ miệng hằng ngày ở nhà, tham gia các lớp học nói chuyện trước đám đông... Tuy Thiện là người khuyết tật nhưng trường không có sự ưu ái nào về điểm số, quy định. Kết quả, em đã xuất sắc vượt qua khó khăn để tốt nghiệp cử nhân loại khá.
Tích Thiện cho biết hiện vẫn đang đi tìm việc và mong muốn tìm được việc làm đúng chuyên môn, hỗ trợ được cho những người khuyết tật khác.
 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.