Sinh viên 18 trường ĐH tham gia sân chơi trí tuệ

10/04/2019 08:00 GMT+7

Trường ĐH Văn Lang vừa đăng cai tổ chức giải Cờ vua sinh viên TP.HCM lần IV với sự tham dự của 181 sinh viên đến từ nhiều trường ĐH trên địa bàn.

Sau 2 ngày tranh tài (6 và 7.4) tại Trường ĐH Văn Lang, giải Cờ vua sinh viên cấp thành phố năm 2019 đã diễn ra lễ bế mạc, công bố những giải thưởng xứng đáng dành cho các đội tuyển của 18 trường ĐH tham gia vào tối ngày 7.4,
Giải Cờ vua Sinh viên TP.HCM lần thứ IV là một sân chơi giao lưu thiết thực dành cho các bạn trẻ đam mê bộ môn Cờ vua, góp phần phát triển cho việc tập luyện và thi đấu, rèn luyện trí não
Giải Cờ vua Sinh viên TP.HCM lần thứ IV là một sân chơi giao lưu thiết thực dành cho các bạn trẻ đam mê bộ môn Cờ vua, góp phần phát triển cho việc tập luyện và thi đấu, rèn luyện trí não
Được biết, năm 2011 và 2012, với sự ủng hộ của Hội Sinh viên TP.HCM, Trường ĐH Văn Lang từng đăng cai tổ chức “Giải Cờ vua Sinh viên - học sinh toàn thành” năm 2011, 2012 thành công. Với kinh nghiệm sẵn có, Giải Cờ vua Sinh viên TP.HCM lần IV được tổ chức khá bài bản và thuận lợi.
Giải đấu Cờ vua quy mô lớn nhận được sự quan tâm của Hội Sinh viên TP.HCM và Liên đoàn Cờ TP.HCM. Khách mời tham dự chương trình Bế mạc có: ông Nguyễn Việt Quế Sơn - Phó Bí thư thường trực Thành đoàn TP.HCM, Chủ tịch Hội Sinh viên TP.HCM - Trưởng ban Chỉ đạo giải; ông Trương Đức Chiến - Tổng Thư ký Liên đoàn Cờ TP.HCM - Ủy viên Ban Chỉ đạo giải; ông Lâm Minh Châu – Huấn luyện viên Liên đoàn Cờ Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Cờ TP.HCM; ông Hoàng Thiên - Chuyên viên Liên đoàn Cờ TP. HCM.
Giải áp dụng Luật cờ vua hiện hành của Ủy ban Thể dục, Thể thao và thi đấu theo hệ Thụy Sĩ. Mỗi kỳ thủ có 25 phút để hoàn thành ván đấu, thi đấu đầy đủ 5 ván và xếp hạng theo cá nhân, đồng đội, toàn đoàn. Với các trường thi đấu theo hệ phong trào, nam phong trào là 9 ván đấu, nữ phong trào là 5 ván đấu.
Ở bảng Nam, có 3 trường tham gia thi đấu theo hệ chuyên nghiệp. Kết quả: Giải Nhất – bạn Lê Hữu Thái (ĐH Thể dục Thể thao Tp.HCM), Giải Nhì – bạn Nguyễn Huỳnh Tuấn Hải (ĐH Khoa học Tự nhiên TP.HCM), Giải Ba - bạn Lê Quang Vinh (ĐH Kinh tế Luật TP.HCM)
Ở bảng Nam, có 3 trường tham gia thi đấu theo hệ chuyên nghiệp. Kết quả: Giải Nhất – bạn Lê Hữu Thái (ĐH Thể dục Thể thao Tp.HCM), Giải Nhì – bạn Nguyễn Huỳnh Tuấn Hải (ĐH Khoa học Tự nhiên TP.HCM), Giải Ba - bạn Lê Quang Vinh (ĐH Kinh tế Luật TP.HCM)
 Các kỳ thủ nữ sẽ được ưu tiên thi đấu trước (2 ván đấu vào ngày 6.4.2019 và 3 ván đấu vào ngày 7.4.2019)
Các kỳ thủ nữ sẽ được ưu tiên thi đấu trước (2 ván đấu vào ngày 6.4.2019 và 3 ván đấu vào ngày 7.4.2019)
Mỗi vận động viên tham dự giải sẽ nhận được chứng nhận của Ban tổ chức, nằm trong các tiêu chí xét danh hiệu Sinh viên 5 tốt. Với tinh thần thể thao sôi nổi, hào hứng và đầy tính thử thách, Giải Cờ vua Sinh viên TP.HCM lần IV khép lại bằng những chiến thắng “vỡ òa” và xứng đáng của các kỳ thủ. Kết quả chung cuộc, ĐH Sư phạm Kỹ thuật đã giành ngôi nhất toàn đoàn, xếp nhì là ĐH Ngân hàng Tp. HCM và xếp thứ ba là ĐH Y Dược TP.HCM.
Ông Lâm Minh Châu - HLV Liên đoàn Cờ Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Cờ TP.HCM trao giải đồng đội nữ cho đại diện đội tuyển các trường: ĐH Y Dược TP.HCM (giải Nhất), ĐH Văn Lang (giải Nhì), ĐH Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM (giải Ba)
Ông Lâm Minh Châu - HLV Liên đoàn Cờ Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Cờ TP.HCM trao giải đồng đội nữ cho đại diện đội tuyển các trường: ĐH Y Dược TP.HCM (giải Nhất), ĐH Văn Lang (giải Nhì), ĐH Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM (giải Ba)
Qua sân chơi bổ ích này, sinh viên có cơ hội gặp gỡ với những người bạn có cùng niềm đam mê, cũng như có thêm môi trường cọ xát và khẳng định tài năng, bản lĩnh tại các cuộc thi lớn hơn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.