Sẽ có trung tâm nghiên cứu về ung thư tại ĐH Quốc gia TP.HCM

01/07/2014 02:05 GMT+7

Trong nội dung ký kết hợp tác giữa ĐH Quốc gia TP.HCM và ĐH California tại Los Angeles (UCLA) sáng 30.6, hai ĐH này đặc biệt quan tâm nghiên cứu chuyên sâu về 3 bệnh ung thư có tỷ lệ tử vong hàng đầu ở Việt Nam gồm: ung thư gan, ung thư cổ tử cung và ung thư dạ dày.

Hai bên đã xây dựng đề án đầu tiên về nghiên cứu điều trị ung thư gan và xin kinh phí từ Viện Nghiên cứu ung thư (NCI) thuộc Viện Sức khỏe Mỹ (NIH). Thông qua việc triển khai các chương trình nghiên cứu, UCLA đào tạo cán bộ nghiên cứu về ung thư nói riêng và y sinh học nói chung cho ĐH Quốc gia TP.HCM.

Đây là lực lượng nòng cốt để triển khai các nghiên cứu y sinh ở trình độ cao trong tương lai, chuẩn bị cho việc thành lập trung tâm nghiên cứu chuyên sâu về ung thư tại ĐH này. Cũng theo ký kết này, UCLA sẽ tư vấn cho ĐH Quốc gia TP.HCM trong việc chuẩn bị đề án thành lập trường ĐH về giáo dục tại ĐH này. 

Hà Ánh

>> Đại học Quốc gia được mở ngành mới chưa có trong danh mục
>> Đại học Quốc gia TP.HCM công bố tỷ lệ chọi
>> Sớm giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án của Đại học Quốc gia

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.