Sẽ có điều chỉnh phương án thi THPT quốc gia 2017

27/09/2016 05:18 GMT+7

Theo một nguồn tin của Thanh Niên, ngày 28.9 Bộ GD-ĐT sẽ chốt phương án thi THPT quốc gia, xét tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2017.

Hôm nay (27.9), Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ sẽ dự cuộc họp giao ban với các tổng biên tập báo, đài tại Ban Tuyên giáo T.Ư. Dự kiến, ông Nhạ sẽ nêu một số nội dung chính của dự thảo phương án thi, xét tốt nghiệp THPT, tuyển sinh ĐH, CĐ sau khi đã điều chỉnh dựa trên ý kiến góp ý của dư luận xã hội thời gian qua. Chẳng hạn như về số lượng câu hỏi của mỗi bài thi có thể nhiều hơn dự kiến nhằm giúp phân hóa thí sinh tốt hơn. Thời gian làm bài của mỗi bài thi có thể kéo dài hơn nhưng kỳ thi vẫn chỉ kéo dài trong 2 ngày.

tin liên quan

Tiếng Nga, Trung là ngoại ngữ thứ nhất?
Dư luận hết sức quan tâm khi giai đoạn tiếp theo của đề án Ngoại ngữ quốc gia 2020 đưa thêm một số ngoại ngữ, trong đó có tiếng Nga, Trung là ngoại ngữ thứ nhất.


Cũng trong hôm nay, ông Phùng Xuân Nhạ sẽ gặp một số đại diện Ban Chấp hành Hội Toán học VN để hai bên cùng trao đổi, tháo gỡ một số băn khoăn liên quan tới công văn đề nghị hoãn quyết định thi trắc nghiệm môn toán ngay từ năm 2017 mà hội này đã gửi cho Bộ GD-ĐT hôm 23.9.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.