Sau đợt nghỉ vì dịch Covid-19, hơn 31.000 trẻ mầm non Vĩnh Phúc đến trường

Quý Hiên
Quý Hiên
09/03/2020 21:06 GMT+7

Hôm nay, 9.3, hơn 218.000 học sinh từ cấp THCS trở xuống của toàn tỉnh Vĩnh Phúc đã đi học trở lại sau một thời gian dài nghỉ học để phòng chống dịch bệnh Covid-19 , trong đó có hơn 31.000 học sinh mầm non.

Ngày 9.3 trẻ mầm non, học sinh tiểu học, THCS trên toàn tỉnh Vĩnh Phúc đã đồng loạt đi học trở lại lại (riêng học sinh THPT và giáo dục thường xuyên của tỉnh này đi học trở lại từ ngày 2.3). Theo tổng hợp của Báo Thanh Niên, Vĩnh Phúc là địa phương đầu tiên cho trẻ mầm non đi học trở lại từ ngày hôm nay.

Việt Nam có bệnh nhân thứ 31 nhiễm Covid-19, là người Anh trên chuyến bay VN0054

Theo Sở GD-ĐT tỉnh Vĩnh Phúc, cả tỉnh có 218.119 em từ cấp THCS trở xuống đi học. Trong đó, THCS có 72.170 học sinh đi học (tổng số học sinh là 75.572 em), đạt tỷ lệ 97,8%. Tiểu học có 114.605 em đi học (trên tổng số 121.533 học sinh), đạt tỷ lệ 94,3%. Riêng bậc học mầm non, trong tổng số 75.527 trẻ của cả tỉnh, chỉ có 31.344 bé đi học, tỷ lệ là 41,5%.
Ông Võ Hồng Vân, Trưởng phòng Chính trị tư tưởng (Sở GD-ĐT tỉnh Vĩnh Phúc), cho biết để có quyết định cho học sinh toàn tỉnh, trong đó có trẻ mầm non, đi học trở lại từ ngày 9.3, lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc đã cân nhắc rất kỹ. “Nhân dân Vĩnh Phúc ủng hộ và quyết tâm phòng, chống dịch cũng là cơ sở việc cho trẻ trở lại trường”, ông Vân nói.
Ông Vân cũng cho biết thêm, ngày hôm nay, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã thành lập các đoàn đi kiểm tra trực tiếp một số trường học tại 9 huyện, thành phố. Đích thân Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì đã kiểm tra một số trường học tại thành phố Vĩnh Yên.
Các phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành, Vũ Việt Văn, Nguyễn Văn Khước và Vũ Chí Giang kiểm tra các trường ở thành phố Phúc Yên, huyện Bình Xuyên, huyện Yên Lạc và huyện Tam Đảo…
Qua kiểm tra công tác phòng chống Covid-19 tại các nhà trường cho thấy, các trường đều chủ động tích cực phối hợp cùng phụ huynh học sinh đo thân nhiệt cho học sinh trước khi đến trường. Tại các trường có các tổ y tế thường trực, trang bị khẩu trang, nước sát khuẩn, nước rửa tay khô để vệ sinh, phòng dịch.
“Cùng với đẩy mạnh tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch đến học sinh và phụ huynh, các nhà trường đều sẵn sàng các phương án phòng chống dịch”, ông Vân nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.