Sáp nhập Trường CĐ Sư phạm Ninh Thuận vào Trường ĐH Nông lâm TP.HCM

29/04/2021 13:23 GMT+7

UBND tỉnh Ninh Thuận phối hợp với Trường ĐH Nông lâm TP.HCM tổ chức lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ cho phép sáp nhập Trường CĐ Sư phạm Ninh Thuận vào Trường ĐH Nông lâm TP.HCM.

Sáng 29.4, UBND tỉnh Ninh Thuận phối hợp với Trường ĐH Nông lâm TP.HCM tổ chức lễ công bố Quyết định số 338/QĐ-TTg ngày 11.3.2021 của Thủ tướng Chính phủ và bàn giao sáp nhập Trường CĐ Sư phạm Ninh Thuận vào Trường ĐH Nông lâm TP.HCM.

Lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Thuận bàn giao sáp nhập Trường CĐ Sư phạm Ninh Thuận vào Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM

Ảnh: Thiện Nhân

Sau khi sáp nhập, Phân hiệu Trường ĐH Nông lâm TP.HCM tại Ninh Thuận đặt tại thị trấn Khánh Hải, H.Ninh Hải với tổng diện tích 60 ha; quy mô đào tạo 2.000 sinh viên/năm; tổng mức đầu tư gần 1.000 tỉ đồng và nguồn vốn đầu tư do Trung ương hỗ trợ theo Nghị quyết 115 của Chính phủ.
Việc sáp nhập Trường CĐ Sư phạm Ninh Thuận vào Trường ĐH Nông lâm TPHCM là một công đoạn trong quá trình chuẩn bị cho việc thành lập Trường ĐH Ninh Thuận theo chủ trương của Chính phủ và kế hoạch của tỉnh Ninh Thuận.

Phân hiệu Trường ĐH Nông lâm TP.HCM tại Ninh Thuận

Ảnh: Thiện Nhân

Qua gần 30 năm hình thành và phát triển, Trường CĐ Sư phạm Ninh Thuận đã đào tạo được trên 30.000 học sinh, sinh viên ngành sư phạm. Phân hiệu Trường ĐH Nông lâm TP.HCM tại Ninh Thuận qua 11 năm thành lập đã đào tạo cho tỉnh Ninh Thuận và các tỉnh lân cận gần 250 thạc sĩ, 1.500 cử nhân, hàng chục lớp bồi dưỡng chuyên đề...
Sau khi sáp nhập, ngoài việc thực hiện đào theo chuyên ngành đã được cấp phép, Phân hiệu Trường ĐH Nông lâm TP.HCM tại Ninh Thuận sẽ tiếp tục duy trì các ngành đào tạo trình độ ĐH đang đào tạo; tiếp tục đào tạo các lớp trình độ CĐ từ Trường CĐ Sư phạm Ninh Thuận đã tuyển sinh trước thời điểm sáp nhập; tiếp tục mở 4 ngành sư phạm bậc ĐH gồm: Sư phạm Toán; Sư phạm Anh văn; Sư phạm Tin học và Sư phạm Khoa học tự nhiên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.