Sáp nhập 6 trường cao đẳng, trung cấp thành Trường CĐ Quảng Nam

Mạnh Cường
Mạnh Cường
31/05/2021 14:40 GMT+7

Ngày 31.5, UBND tỉnh Quảng Nam đã công bố quyết định thành lập trường và nhân sự Ban giám hiệu Trường Cao đẳng (CĐ) Quảng Nam.

Cụ thể, Trường CĐ Công nghệ Quảng Nam, Trường Trung cấp VHNT-Du lịch Quảng Nam và 3 trường trung cấp nghề (Nam Quảng Nam, Bắc Quảng Nam, Thanh niên dân tộc - miền núi) sẽ chuyển giao nguyên trạng và sáp nhập vào Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam.

Kể từ ngày 1.6, Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam sẽ được đổi tên thành Trường CĐ Quảng Nam (trên cơ sở hợp nhất cả 6 trường) và chính thức đi vào hoạt động.

Kể từ ngày 1.6, Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam sẽ được đổi tên thành Trường CĐ Quảng Nam

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Quảng Nam bổ nhiệm bà Vũ Thị Phương Anh, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Quảng Nam, làm Hiệu trưởng Trường CĐ Quảng Nam, kể từ ngày 1.6.2021.

Ngoài ra, UBND tỉnh Quảng Nam điều động, bổ nhiệm 4 phó hiệu trưởng gồm: Ông Phạm Hồng Chương và ông Nguyễn Quyết Thắng, Phó hiệu trưởng Trường CĐ Kinh tế- Kỹ thuật Quảng Nam đến nhận công tác tại Trường CĐ Quảng Nam và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó hiệu trưởng.

UBND tỉnh Quảng Nam cũng điều động ông Nguyễn Quí Quý và ông Võ Thanh Tùng, Phó hiệu trưởng Trường CĐ Công nghệ Quảng Nam đến nhận công tác tại Trường CĐ Quảng Nam và bổ nhiệm giữ chức vụ phó hiệu trưởng, kể từ ngày 1.6.

Phát biểu tại lễ công bố quyết định thành lập trường và nhân sự, ông Trần Văn Tân, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, đề nghị Ban giám hiệu, viên chức, người lao động Trường CĐ Quảng Nam đoàn kết, nỗ lực cố gắng, phấn đấu xây dựng, phát triển Trường CĐ Quảng Nam thành một trường dạy nghề chất lượng cao, tự chủ, hiệu quả, có thương hiệu.

Trước đó, các trường CĐ, trung cấp riêng lẻ kể trên đã gặp nhiều khó khăn, số lượng học viên, sinh viên ngày càng giảm, tuyển sinh không đáp ứng kỳ vọng và chỉ tiêu đặt ra, gây giảm sút chất lượng đào tạo nghề.

Do đó, việc sáp nhập 6 trường CĐ, trung cấp ở Quảng Nam là nhằm quản lý, điều hành khoa học hơn, đào tạo nghề đúng trọng tâm, đáp ứng nhu cầu thực tế…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.