Ra mắt Trung tâm đào tạo Đại học quốc gia TP.HCM tại Bến Tre

15/06/2016 17:03 GMT+7

Nhằm góp phần đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh Bến Tre và các tỉnh lân cận, Trung tâm đào tạo Đại học quốc gia TP.HCM tại Bến Tre đã được thành lập.

Ngày 15.6, Đại học quốc gia (ĐHQG) TP.HCM đã kết hợp với UBND tỉnh Bến Tre tổ chức lễ ra mắt Trung tâm đào tạo ĐHQG TP.HCM tại Bến Tre (Trung tâm). Trụ sở của Trung tâm đặt tại số 99A, quốc lộ 60, khu phố 1, phường Phú Tân, TP.Bến Tre.
Tại buổi lễ, ĐHQG TP.HCM ngoài công bố quyết định (QĐ) thành lập Trung tâm, còn công bố QĐ thành lập Hội đồng Trung tâm (gồm 8 thành viên) do ông Huỳnh Thành Đạt, Phó giáo sư, tiến sĩ (PGS. TS) Phó Giám đốc thường trực ĐHQG TP.HCM, làm Chủ tịch Hội đồng và QĐ bổ nhiệm Ban giám đốc Trung tâm (3 thành viên), trong đó Giám đốc Trung tâm do PGS,TS Vũ Phan Tú đảm trách.
Ban giám đốc Trung tâm (3 người đứng giữa) Ảnh: Khoa Chiến
Phát biểu tại lễ, ông Huỳnh Thành Đạt cho biết Trung tâm ra đời nằm trong hướng chiến lược của ĐHQG TP.HCM tại khu vực ĐBSCL, phục vụ cho tuyến phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) của các tỉnh Bến Tre - Trà Vinh - Sóc Trăng - Cà Mau.
Nhiệm vụ trọng tâm của Trung tâm là tổ chức đào tạo nguồn nhân lực có trình độ đại học, sau đại học để nâng cao mặt bằng dân trí, hợp tác đào tạo nguồn nhân lực theo thế mạnh của Bến Tre và khu vực ĐBSCL nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển KT-XH; triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ cho Bến Tre nói riêng và ĐBSCL nói chung; xây dựng và phát triển các nguồn lực, đặc biệt là đội ngũ giảng viên để tạo tiền đề tiến tới thành lập cơ sở giáo dục đại học riêng cho Bến Tre trong tương lai…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.