Quy định tuyển sinh riêng của 10 trường văn hóa nghệ thuật

19/03/2014 14:55 GMT+7

(TNO) So với đề án của 62 trường được tuyển sinh riêng mà Bộ GD-ĐT vừa công bố, 10 trường ĐH và CĐ thuộc khối văn hóa nghệ thuật có ngày nộp hồ sơ, ngày thi và cách thức thi tuyển riêng biệt.

(TNO) Năm 2014, 10 trường ĐH và CĐ thuộc khối văn hóa nghệ thuật tiếp tục tổ chức tuyển sinh riêng. So với đề án của 62 trường được tuyển sinh riêng mà Bộ GD-ĐT vừa công bố, 10 trường này có ngày nộp hồ sơ, ngày thi và cách thức thi tuyển riêng biệt.

 Thí sinh dự thi môn vẽ trong kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ
Thí sinh dự thi môn vẽ trong kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ - Ảnh: Hà Ánh

Việc tuyển sinh riêng của 10 trường ĐH và CĐ thuộc khối văn hóa nghệ thuật cụ thể như sau: 

Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam

Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam phát phiếu sơ tuyển tại trường ngày 18.6 và bắt đầu sơ tuyển từ ngày 20.6. Học viện phát phiếu thi chính thức ngày 29.6 tại trường (không gửi qua bưu điện) và tổ chức thi từ ngày 1 đến 3.7 (môn ngữ văn xét tuyển). Thí sinh dự thi vào trường phải tốt nghiệp THPT hoặc THBT, có trình độ âm nhạc tương đương trung học âm nhạc chuyên nghiệp.

Với chuyên ngành thanh nhạc, thí sinh sẽ tham gia sơ tuyển xướng âm (với cả thí sinh đã có bằng và không có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành thanh nhạc); sơ tuyển chuyên ngành với thí sinh không có bằng trung cấp chuyên ngành thanh nhạc (các thí sinh dự thi ngành thanh nhạc còn lại không phải qua sơ tuyển nhưng phải nộp bản sao công chứng bằng tốt nghiệp TCCN chuyên ngành thanh nhạc khi nộp hồ sơ đăng ký dự thi). Ngành lý luận - sáng tác - chỉ huy, sơ tuyển môn logic phổ thông và xướng âm.

Trường ĐH Mỹ thuật Việt Nam

Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự thi trực tiếp tại trường (không qua trường THPT và các Sở GD-ĐT) trước ngày 30.5.

Trường xét tuyển môn văn, tổ chức thi các môn năng khiếu.

Cụ thể, các ngành hội họa, đồ họa, sư phạm mỹ thuật, lý luận, lịch sử và phê bình mỹ thuật sẽ thi môn hình họa và bố cục. Ngành thiết kế thời trang thi hình họa và trang trí; ngành điêu khắc thi tượng tròn và phù điêu.

Trường ĐH Sư phạm nghệ thuật trung ương

Thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2014 nộp học bạ và giấy chứng nhận tốt nghiệp tại trường từ 20.6 đến 10.7.

Riêng các môn năng khiếu, trường tổ chức thi trong hai ngày 11 và 12.7.

Học viện Âm nhạc Huế

Học viện Âm nhạc Huế tổ chức thi từ ngày 12 đến 15.7. Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự thi trực tiếp hoặc chuyển phát nhanh về phòng đào tạo của học viện.

Với môn thi năng khiếu, thí sinh dự thi vào ngành âm nhạc học, sáng tác âm nhạc và chuyên ngành chỉ huy âm nhạc sẽ thi các môn: kí - xướng âm, hòa âm, piano và chuyên ngành. Ngành biểu diễn nhạc cụ truyền thống, thanh nhạc, biểu diễn nhạc cụ phương tây thi các môn: kí - xướng âm và chuyên ngành. Ngành sư phạm âm nhạc thi môn kí - xướng âm, đàn Organ và hát.

Nhạc viện TP.HCM

Thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện tới nhạc viện (không qua tuyến Sở GD-ĐT và trường THPT), từ ngày 2.4 đến 3.5. Thời gian thi từ ngày 17 đến 23.7.

Thí sinh dự thi phải có một trong các loại bằng tốt nghiệp sau: THPT, THBT, TH nghề, TCCN. Môn năng khiếu thí sinh thi kiến thức tổng hợp về âm nhạc và năng khiếu chuyên ngành (môn chuyên ngành nhân hệ số 2).

Trường ĐH Mỹ thuật TP.HCM

Thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự thi đến ngày 20.5. Với thí sinh từ Huế trở vào nộp hồ sơ trực tiếp tại phòng Đào tạo nhà trường vào các ngày thứ 3, 4, 5. Các thí sinh từ Huế trở ra có thể nộp hồ sơ, lệ phí tuyển sinh qua đường bưu điện.

Trường tổ chức thi từ ngày 12 đến 14.7. Trong đó thí sinh thi vào ngành hội họa, sư phạm mỹ thuật, lý luận lịch sử và phê bình mỹ thuật, đồ họa thi môn hình họa và bố cục tranh màu; ngành thiết kế đồ họa thi hình họa và trang trí; ngành điêu khắc thi tượng tròn và bố cục chạm nổi. Tuy nhiên thí sinh lưu ý, ngành thiết kế đồ họa và sư phạm mỹ thuật môn hình họa thi vẽ chân dung theo mẫu. Trong khi đó, ngành lý luận lịch sử và phê bình mỹ thuật môn hình họa thi vẽ đầu tượng.

Trường CĐ Múa Việt Nam

Trường này quy định cụ thể điều kiện dự thi với từng ngành đào tạo. Trong đó, ngành biên đạo múa và huấn luyện múa tuyển thí sinh đã tốt nghiệp trung cấp múa hoặc tương đương từ 18 đến 35 tuổi.

Riêng ngành diễn viên múa, chuyên ngành diễn viên kịch múa hệ đào tạo 6,5 năm tuyển thí sinh tuổi từ 12 đến 13, đã học hết lớp 6. Chuyên ngành diễn viên múa dân tộc đào tạo 4,5 năm tuyển thí sinh tuổi từ 14 đến 15 tuổi tốt nghiệp THCS và tuổi từ 18 đến 19 tốt nghiệp THPT.

Trường CĐ Văn hóa nghệ thuật Tây Bắc

Trường tổ chức thi vào các ngày 17, 18 và 19.7. Trong đó, thí sinh dự thi ngành sư phạm âm nhạc và biểu diễn nhạc cụ truyền thống thi năng khiếu môn thẩm âm - tiết tấu, điều kiện tự nhiên; ngành sư phạm mỹ thuật và hội họa thi môn hình họa và trang trí; ngành thanh nhạc thi môn thanh nhạc và năng khiếu âm nhạc; ngành quản lý văn hóa thi hai môn năng khiếu nghệ thuật. Riêng ngành khoa học thư viện trường xét tuyển thí sinh dựa trên kết quả thi ĐH ba chung năm 2014.

Trường CĐ Văn hóa nghệ thuật Việt Bắc

Trường tổ chức thi từ ngày 18 đến 20.7 các ngành năng khiếu khối H và N. Trong đó, ngành sư phạm âm nhạc và quản lý văn hóa thi năng khiếu môn thẩm âm và tiết tấu, thi chuyên môn về thanh nhạc và nhạc cụ; ngành sư phạm mỹ thuật và hội họa thi môn hình họa và bố cục màu; ngành thanh nhạc thi thanh nhạc, thẩm âm và tiết tấu.

Trường này chỉ tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú thuộc các tỉnh Đông Bắc gồm: Hà Giang, Cao Bằng, Lào Cai, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Yên Bái, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Bắc Giang, Bắc Ninh.

Trường CĐ Mỹ thuật trang trí Đồng Nai

Trường tổ chức thi hai môn năng khiếu khối H dành cho thí sinh dự thi các ngành của trường, với hai môn hình họa (vẽ chì) và trang trí (vẽ màu).

Hà Ánh

>> Quy định tuyển sinh riêng của 10 trường khối văn hóa nghệ thuật
>> Thêm 9 trường ĐH, CĐ được tuyển sinh riêng
>> Thông tin mới về tuyển sinh riêng ĐH, CĐ 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.