Quy định mới về mở ngành thạc sĩ, tiến sĩ

26/04/2017 10:03 GMT+7

Bộ GD-ĐT vừa ban hành thông tư quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo trình độ thạc sĩ và tiến sĩ.

Theo đó, một trong các điều kiện mở ngành là phải có luận cứ khoa học, dự báo nhu cầu của xã hội trên cơ sở điều tra, khảo sát và nghiên cứu. Trong đó có ít nhất 2 ý kiến về sự cần thiết đào tạo của 2 đơn vị có nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực sau đào tạo.
Về giảng viên, trình độ thạc sĩ phải có tối thiểu 5 giảng viên cơ hữu có chức danh giáo sư, phó giáo sư, bằng tiến sĩ đúng hoặc gần ngành đăng ký đào tạo và không trùng với giảng viên ngành khác. Điều kiện này với mở ngành tiến sĩ là một giáo sư và 3 tiến sĩ hoặc 2 phó giáo sư và 3 tiến sĩ. Trong thời hạn 5 năm tính đến khi mở ngành, mỗi giảng viên phải có ít nhất 3 công trình khoa học được công bố trên các tạp chí khoa học hoặc được cấp một bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.