Quốc gia này buộc học sinh học môn khủng hoảng khí hậu

Khánh An
Khánh An
07/11/2019 18:40 GMT+7

Toàn bộ hệ thống giáo dục Ý sẽ tập trung vào trọng tâm môi trường và khí hậu.

Tờ The Guardian ngày 7.11 đưa tin Ý sẽ là nước đầu tiên có chương trình học phổ thông gồm chương trình học bắt buộc về tình trạng nóng lên toàn cầu và việc can thiệp của con người vào môi trường và tài nguyên thiên nhiên.
Các trường công sẽ đưa vào mục tiêu của Liên Hiệp Quốc về phát triển bền vững vào năm 2030 vào càng nhiều môn học càng tốt, kể từ tháng 9.2020, trong đó có 1 giờ mỗi tuần riêng về chủ đề tình trạng nóng lên toàn cầu và tác động của con người.
Các môn khác như địa lý, toán, vật lý cũng sẽ dạy theo hướng bền vững, theo Bộ trưởng Giáo dục Lorenzo Fioramonti.
“Toàn bộ Bộ Giáo dục đang được thay đổi để giúp phát triển bền vững và khí hậu vào trung tâm của mô hình giáo dục”, theo ông Fioramonti, cựu giáo sư kinh tế học.
“Tôi muốn cho hệ thống giáo dục Ý trở thành hệ thống giáo dục đầu tiên đưa môi trường và xã hội vào trọng tâm của mọi thứ chúng ta học ở trường”, ông nhấn mạnh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.