Phụ huynh tố thực phẩm đưa vào trường học bị hư thối

14/09/2017 12:58 GMT+7

Một số phụ huynh phát hiện trên xe chở thực phẩm vào bếp ăn của Trường tiểu học Lý Nhân (H.Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc), nhiều loại rau củ bị mục, thối; trứng gà, trứng vịt có dấu hiệu hư hỏng.

Ngày 13.9, ông Lê Chí Thái, Phó chủ tịch UBND H.Vĩnh Tường, chủ trì cuộc họp giữa phụ huynh, Ban Giám hiệu Trường tiểu học Lý Nhân và chính quyền xã Lý Nhân (H.Vĩnh Tường) liên quan việc thực phẩm không rõ nguồn gốc, có biểu hiện hư hỏng trong bếp ăn bán trú của trường.
Trước đó, chiều 12.9, một số phụ huynh phát hiện trên xe chở thực phẩm vào bếp ăn của Trường tiểu học Lý Nhân, nhiều loại rau củ bị mục, thối; trứng gà, trứng vịt có dấu hiệu hư hỏng.
Số thực phẩm này do Công ty TNHH thiết bị giáo dục Tam Phúc (trụ sở tại xã Tam Phúc, H.Vĩnh Tường) cung cấp và đây là doanh nghiệp đã ký hợp đồng với Trường tiểu học Lý Nhân tổ chức nấu bữa ăn bán trú cho học sinh.
Toàn bộ số thực phẩm trên đã bị niêm phong, lưu giữ tại trụ sở UBND xã Lý Nhân.
Tại cuộc họp, ông Lê Chí Thái chỉ đạo các cơ quan chức năng lấy mẫu tất cả các loại rau, củ quả và thực phẩm mà phụ huynh phản ánh, gửi đi giám định tại Chi cục An toàn thực phẩm (Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc); công an huyện điều tra về nguồn gốc số thực phẩm nêu trên và xử lý nghiêm nếu phát hiện các lỗi vi phạm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.