Phụ huynh 'tố' cô giáo đánh bé mầm non méo miệng

15/05/2018 08:33 GMT+7

Ngày 14.5, ông Phạm Đức Anh, Trưởng phòng GD-ĐT H.Nga Sơn (Thanh Hóa), cho biết phòng đang phối hợp với nhà trường và các cơ quan chức năng làm rõ việc cháu Nguyễn Thị Hải Y. (3 tuổi, đang học Trường mầm non Nga Hải) bị méo miệng có phải do cô giáo đánh hay không.

Trước đó, anh Nguyễn Duy Tân (bố cháu Y., ngụ H.Nga Sơn) báo với Phòng GD-ĐT H.Nga Sơn về việc chiều 3.5, sau khi từ trường về, cháu Y. kêu đau vùng gáy, cổ. Khi được hỏi, cháu nói bị cô giáo đánh vào đầu. 3 ngày sau, miệng cháu bị méo và biểu hiện co giật. Gia đình đưa cháu đến bệnh viện khám và bác sĩ cho biết cháu bị ảnh hưởng dây thần kinh số 7 nên bị méo miệng.
Sau khi nhận phản ánh, Phòng GD-ĐT huyện đã làm việc với nhà trường và xác định, giáo viên dạy lớp cháu Y. ngày 3.5 là cô Mai Thị Thanh.
Cô Thanh tường trình trong buổi học hôm 3.5, do cháu Y. nghịch ngợm nên cô có dùng tay vỗ nhẹ vào vai chứ không đánh vào đầu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.