Phòng tắm giặt cho học sinh vô gia cư

14/03/2017 19:00 GMT+7

Trường trung học East High ở TP.Salt Lake thuộc bang Utah (Mỹ) đã quyết định chuyển hai phòng thay quần áo của trường thành phòng tắm giặt cho 80 học sinh vô gia cư trong trường, theo tờ The Independent.

Hiệu trưởng Greg Maughan cho biết các phòng tắm giặt mới sẽ đi vào hoạt động trong tháng này nhằm đáp ứng những nhu cầu cơ bản của các học sinh thuộc diện trên, qua đó giúp các em chuyên tâm học hành.
Cộng đồng địa phương sẽ tặng máy giặt, máy sấy tóc, dầu tắm, xà phòng giặt... cho hai phòng mới.
Đây là sáng kiến của Hiệp hội Giáo viên, phụ huynh (PTA) sau khi nhóm này chứng kiến nhiều học sinh vô gia cư ở Trường East High phải đi ngủ nhờ hoặc ngủ ngoài đường.
Trường East High mới đây cũng đã mở phòng ăn và cung cấp áo quần miễn phí cho học sinh khó khăn. Chính các thành viên của PTA đứng ra trông coi những phòng trên, trong khi thực phẩm và quần áo do các cửa hàng, nhà hàng địa phương hỗ trợ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.