Phòng Covid-19, sinh viên có học trực tuyến?

Hà Ánh
Hà Ánh
03/02/2021 07:01 GMT+7

Trước diễn biến mới của dịch Covid-19 , nhiều trường ĐH cho sinh viên nghỉ tết sớm. Các trường sẽ dạy học trực tuyến hay tập trung tại trường sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021?

Vấn đề quan tâm nhất của sinh viên (SV) sau thời gian nghỉ tết là các trường sẽ áp dụng hình thức dạy học trực tuyến hay tập trung tại trường. Từ đó, SV các địa phương sẽ quyết định tiếp tục ở lại nhà hay vào trường nhập học sau kỳ nghỉ.

Sáng 3.2: Hà Nội và 3 địa phương khác thêm 9 ca mắc Covid-19 ở cộng đồng

Học trực tuyến ít nhất 1 tuần sau tết

Theo thạc sĩ Lê Phan Quốc, Phó trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, thực hiện theo chỉ đạo của Bộ GD-ĐT về ứng phó tình hình dịch hiện nay, ngay sau Tết Nguyên đán trường sẽ bố trí cho SV học từ xa qua mạng (22.2 - 7.3). Việc học qua mạng được đảm bảo như lịch học chính khóa để tránh hiện tượng trùng lịch hoặc chồng chéo cho người học. Dự kiến, từ ngày 8.3 trường sẽ tổ chức học tập tập trung tại trường theo thời khóa biểu nếu dịch bệnh được kiểm soát tốt.
Thạc sĩ Nguyễn Hải Trường An, Giám đốc Trung tâm truyền thông và tư vấn tuyển sinh Trường ĐH Kinh tế - Luật, cũng cho biết trường đã quyết định chuyển một tuần đầu tiên sau kỳ nghỉ tết (từ 22 - 28.2) sang dạy học trực tuyến thông qua hệ thống e-learning UEL. Thời gian học tập trung tại trường trở lại dự kiến vào ngày 1.3 và trường sẽ có thông báo chính thức tới SV sau tết.
Tương tự, Trường ĐH Kinh tế TP.HCM cũng đã có thông báo tương tự ngay trong chiều qua 2.2. Theo đó, trường thực hiện giảng dạy và học tập trực tuyến từ ngày 2.2 đến hết 4.2, hình thức này tiếp tục được duy trì vào tuần học đầu tiên sau kỳ nghỉ tết (từ ngày 22 - 27.2).

Tâm sự phụ huynh ngày học sinh phải nghỉ Tết sớm để chống Covid-19

Nhiều phương án dự phòng

Một số trường khác cho biết sẽ quyết định hình thức học tập sau thời gian nghỉ tết tùy vào điều kiện cụ thể. Tiến sĩ Nguyễn Trung Nhân, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, thông tin SV của trường hiện vẫn tiếp tục học trực tuyến tuần cuối cùng trước khi nghỉ tết vào đầu tuần sau (trừ một số lớp thực hành, thí nghiệm).
Về kế hoạch đầu năm mới, theo tiến sĩ Nhân, SV sẽ nghỉ hết tháng 2. “Ở thời điểm đó, nếu dịch Covid-19 trong nước còn phức tạp, trường sẽ tiếp tục hình thức dạy học trực tuyến; trong điều kiện ổn định, SV sẽ học tập tại trường”, ông Nhân chia sẻ.
Thạc sĩ Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm tuyển sinh và truyền thông Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM, cho biết trường xây dựng 2 phương án khác nhau. Nếu dịch không diễn biến phức tạp, SV sẽ trở lại trường bình thường theo kế hoạch, riêng môn khoa học chính trị sẽ kết hợp tài liệu trực tuyến trong học tập. Ngược lại, sẽ áp dụng phương án 2, dạy trực tuyến các môn lý thuyết, môn thực hành dời lại sau khi dịch được kiểm soát.
Theo PGS-TS Trần Hoàng Hải, quyền Hiệu trưởng Trường ĐH Luật TP.HCM, trường cho SV nghỉ tết một tháng, bắt đầu từ ngày 30.1. SV sẽ trở lại trường vào ngày 1.3, nếu dịch được kiểm soát việc dạy học không bị ảnh hưởng.
Tiến sĩ Nguyễn Quốc Anh, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, cũng đang có những dự tính tương tự. Theo đó, trường sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến của dịch bệnh, trong trường hợp phải giãn cách sau tết, trường sẽ gửi bài giảng, hướng dẫn tương tác trực tuyến giữa SV và giảng viên để người học tiếp cận kiến thức nhanh hơn sau khi quay trở lại trường.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: ‘Các ổ dịch Covid-19 đã cơ bản được khống chế’

Bảo vệ khóa luận, ôn thi trực tuyến

Đến thời điểm này, một số trường ĐH đã thông báo trước kế hoạch dạy học sau Tết Nguyên đán. So với kế hoạch trước đó, nhiều trường chủ động xoay chuyển tình hình hoạt động dạy học, thi cử sang hình thức trực tuyến cho phù hợp tình hình mới.
Tiến sĩ Nguyễn Tấn Trần Minh Khang, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ thông tin TP.HCM, cho biết trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, ngay từ ngày 2.2 trường đã chuyển các hoạt động sang trực tuyến, trong đó có việc bảo vệ khóa luận tốt nghiệp của SV.
Trường ĐH Công nghệ thông tin TP.HCM là trường ĐH cho SV nghỉ Tết Nguyên đán dài nhất năm nay, tới 49 ngày. Theo kế hoạch, SV năm nhất sẽ trở lại trường ngày 1.3 và SV các năm còn lại nghỉ đến hết ngày 7.3. Dù kỳ nghỉ còn dài nhưng theo ông Khang, trường đang chuẩn bị các phương án cho SV trở lại trường sau đó. Cụ thể, sau kỳ nghỉ tết, SV năm nhất có 1 tuần ôn thi trước khi bước vào kỳ thi hết học kỳ 1, trường quyết định chuyển tuần ôn thi này qua hình thức trực tuyến. Sau đợt thi, SV khoa công nghệ phần mềm, hệ thống thông tin, mạng máy tính bảo vệ khóa luận từ xa qua mạng vào tuần cuối tháng 2.
Riêng kỳ thi kết thúc học kỳ của SV năm nhất, theo ông Khang, do có tới khoảng 1.500 SV tham gia dự thi nên ở thời điểm này trường vẫn chưa có quyết định cuối cùng. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của trường sẽ nắm bắt tình hình và thông báo trước cho SV về việc tổ chức kỳ thi này.
Cũng liên quan đến kỳ thi học kỳ, Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM buộc phải dời kỳ thi kết thúc học kỳ 1 năm học 2020 - 2021 tuần này ra sau tết. Thời gian thi điều chỉnh vào ngày 23.2 - 27.2. Theo thạc sĩ Phùng Quán, Trưởng phòng Thông tin - truyền thông của trường, kỳ thi này có tới 300 ca thi với gần 15.000 lượt SV dự thi. Do vậy, để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong điều kiện hiện tại, trường quyết định dời lại kỳ thi này.

Khẩn: Tìm người đến quán massage, tiệm thuốc, nhà hàng có liên quan ca Covid-19

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.