Phạt 10 triệu đồng nếu xúc phạm danh dự, thân thể người học

24/10/2013 17:10 GMT+7

(TNO) Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 138 (ngày 22.10) quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục.

Theo đó, mức phạt tiền tối đa đối với cá nhân là 50 triệu đồng và tổ chức là 100 triệu đồng.

Cụ thể, đình chỉ giảng dạy từ 1-6 tháng, phạt đến 10 triệu đồng đối với hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm, ngược đãi, xâm phạm thân thể người học. Phạt từ 20 - 40 triệu đồng đối với hành vi làm giả, cấp văn bằng, chứng chỉ không đúng thẩm quyền.

Phạt từ 30 - 40 triệu đồng đối với hành vi liên kết đào tạo khi chưa có văn bản cho phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Phạt từ 20 - 50 triệu đồng đối với hành vi làm lộ bí mật hoặc làm mất đề thi.

Phạt từ 40 - 60 triệu đồng đối với hành vi tổ chức tuyển sinh chương trình giáo dục có yếu tố nước ngoài khi chưa được cấp phép.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 10.12.2013.

N.Tập

>> Không gây khó khăn cho người học khi chuyển loại hình trường
>> Xử lý phản hồi của người học phải khách quan, trung thực
>> Đổi mới vì người học
>> Miễn, giảm học phí vẫn khan hiếm người học
>> Chọn nhiều người học hay chất lượng? - Kỳ 3: Tránh rủi ro và đảm bảo công bằng
>> Chọn nhiều người học hay chất lượng? - Kỳ 4: Mục tiêu nào, hình thức đó 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.