Phần lớn con em công nhân phải gửi vào nhóm trẻ tư

05/04/2014 02:05 GMT+7

Ngày 4.4, Liên đoàn Lao động TP.HCM tổ chức hội thảo “Vai trò của Công đoàn trong chăm lo cho con công nhân lao động lứa tuổi nhà trẻ, mẫu giáo”.

Theo bà Trần Thị Kim Thanh, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, hiện nay việc xây dựng trường lớp chưa đáp ứng kịp nhu cầu thực tế cho con em công nhân. Phần đông con em công nhân chưa đến tuổi vào mẫu giáo thường phải gửi vào các nhóm nhà trẻ tư thục. Cũng trong buổi hội thảo này, nhiều nữ công nhân đã trình bày những khó khăn trong việc gửi con ở nhà trẻ.

Chị Trần Thị Hoa, công nhân Công ty may Minh Hoàng (Q.Gò Vấp), cho biết: “Thu nhập hằng tháng của tôi chỉ hơn 4 triệu đồng. Với thu nhập này, tôi chỉ dám gửi con ở chỗ giữ trẻ ít tiền”. 

M.Luân

>> Chuẩn bị thực hiện thí điểm giữ trẻ từ 6 tháng tuổi
>> Một cháu bé chết tại điểm trông trẻ tự phát
>> Phải ưu tiên xây dựng nhà trẻ
>> Dài cổ chờ nhà trẻ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.