PGS.TS Nguyễn Ngọc Điện thay GS.TS Mai Hồng Quỳ làm hiệu trưởng Trường ĐH Hoa Sen

Đăng Nguyên
Đăng Nguyên
26/03/2020 17:25 GMT+7

Từ tháng 4 tới , PGS.TS Nguyễn Ngọc Điện sẽ chính thức thay GS.TS Mai Hồng Quỳ để làm hiệu trưởng Trường ĐH Hoa Sen.

Theo thông tin của Báo Thanh Niên, từ ngày 15.4, PGS.TS Nguyễn Ngọc Điện sẽ chính thức thay GS.TS Mai Hồng Quỳ để làm Hiệu trưởng Trường ĐH Hoa Sen
PGS.TS Nguyễn Ngọc Điện sinh ngày 30.6.1959 tại Tân An (Cần Thơ). Ông tốt nghiệp cử nhân ngành Luật tư pháp tại Trường ĐH Luật Hà Nội và có bằng hai đại học ngành Luật công chứng. Ông tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành Luật tại Trường ĐH Paris II (Pháp), sau đó tốt nghiệp bằng tiến sĩ chuyên ngành Luật tại Trường ĐH Panthéon-Assas Paris (Pháp). 
Ông từng là Trưởng khoa Luật tại Trường ĐH Cần Thơ, sau đó là Phó Trưởng khoa Kinh tế - Luật rồi Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM). Từ năm 2019 đến nay, ông là Trường Văn phòng chuyên san Kinh tế - Luật - Quản lý của trường này. 
GS.TS Mai Hồng Quỳ, người vừa rời chức vụ Hiệu trưởng Trường ĐH Hoa Sen, đảm nhiệm chức vụ này ở nhiệm kỳ 2017-2022 theo quyết định của UBND TP.HCM, số 5797/QĐ-UBND ban hành ngày 17.12.2018. 

GS.TS Mai Hồng Quỳ trong một buổi lễ tốt nghiệp của Trường ĐH Hoa Sen

HSU

Bà Quỳ cho biết sau nhiều năm làm công tác quản lý trong lĩnh vực giáo dục, lãnh đạo nhiều đơn vị đại học, đặc biệt là thời gian đảm nhiệm vị trí hiệu trưởng Trường ĐH Hoa Sen, bà cảm thấy mình cần dành thêm thời gian cho bản thân, gia đình và làm những việc mà bấy lâu vẫn chưa có thời gian để thực hiện
HIện tại, PGS.TS Nguyễn Ngọc Điện đang còn làm nghĩa vụ với ĐH Quốc gia TP.HCM nên ông chưa tiếp nhận nhiệm vụ làm Hiệu trưởng Trường ĐH Hoa Sen và thông tin này sẽ chính thức công bố vào ngày 15.4 tới. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.