Pakistan: 25 triệu trẻ em không được đến trường

14/10/2015 11:46 GMT+7

(TNO) Là quốc gia gặp nhiều bất ổn vì chiến sự, nền giáo dục ở Pakistan cũng đối mặt với những bất cập nhất định.

(TNO) Là quốc gia gặp nhiều bất ổn vì chiến sự, nền giáo dục ở Pakistan cũng đối mặt với những bất cập nhất định.

Các bé gái đọc sách có nội dung là những lời răn trong kinh Koran ở ngôi trường tôn giáo, hay còn gọi là madrasa - Ảnh: Reuters
Tính đến năm 2015, có 25 triệu trẻ em nam và nữ trong độ tuổi từ 5 -16 ở Pakistan không được đến trường, trong đó có hơn 50% trẻ em gái Pakistan không được đến trường, với lý do là cha mẹ không cho phép. Với những em gái may mắn đến trường, đã có 29% em bỏ học giữa chừng để đi làm giúp đỡ gia đình và các em sẽ không được trở lại trường học, theo Drawn.com.
Ngoài các cấp học tiểu học, trung học, phổ thông, ở Pakistan còn có các trường đạo, gọi là madrassah cung cấp giáo dục miễn phí cho những học sinh thuộc tầng lớp nghèo nhất xã hội. Sau chỉ trích về việc những kẻ khủng bố sử dụng những trường này cho mục đích tuyển mộ chiến binh, chính phủ đã nỗ lực đưa ra nhiều chính sách để quản lý các trường.
Một số hình ảnh về môi trường giáo dục tại Pakistan:
Thầy giáo dạy học ở một trường học trong trại tị nạn Kababiyan, Pakistan. Chương trình hỗ trợ, bao gồm giáo dục cho hơn 2,5 triệu người Afghanistan tị nạn ở Pakistan đang bị cắt giảm vì thâm hụt ngân sách - Ảnh: Reuters
Một nữ sinh đang học về cách thức ứng phó khi lạm dụng tình dục xảy ra, tại trường học làng Gohram Panhwar, Johi, Pakistan. Khác với phương Tây, giáo dục giới tính là một vấn đề “nhạy cảm” ở một đất nước có 180 triệu người theo đạo Hồi - Ảnh: Reuters
Bé gái trong một ngôi trường được dựng tạm ở ngoại ô Islamabad - Ảnh: Reuters
Một lớp học hội họa ở Pakistan - Ảnh: Reuters
Học sinh đọc kinh Koran ở một ngôi trường đạo Hồi, tại Karachi - Ảnh: Reuters
Học sinh làm nghi thức cầu nguyện - Ảnh: Reuters
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.