Ông Trần Trọng Tuấn xin thôi tham gia Hội đồng Trường ĐH Luật TP.HCM

Hà Ánh
Hà Ánh
23/07/2020 17:25 GMT+7

Ông Trần Trọng Tuấn, Phó chánh văn phòng Thành ủy TP.HCM, vừa có đơn xin thôi tham gia Hội đồng trường Trường ĐH Luật TP.HCM.

Chiều nay 23.7, trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, PGS-TS Trần Hoàng Hải, Phó hiệu trưởng phụ trách Trường ĐH Luật TP.HCM, cho biết Hội đồng trường này đã nhận được đơn xin thôi tham gia Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020-2025 của thành viên Trần Trọng Tuấn - Phó chánh văn phòng Thành ủy TP.HCM.
Ông Hải cho biết, trong đơn ông Trần Trọng Tuấn cho biết vì lý do riêng nên không thể sắp xếp tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng trường.
“Trong hôm nay hoặc ngày mai, Hội đồng trường sẽ tiến hành lấy ý kiến 18 thành viên về chấp thuận đơn xin thôi tham gia hội đồng trường. Nếu ý kiến thống nhất, Chủ tịch Hội đồng trường sẽ ra Nghị quyết miễn nhiệm tư cách thành viên của ông Trần Trọng Tuấn. Trên cơ sở đó Hội đồng trường sẽ có báo cáo gửi Bộ trưởng Bộ GD-ĐT - người ra Quyết định công nhận Hội đồng trường để ra Quyết định miễn nhiệm chính thức”, PGS-TS Hải thông tin thêm.
Trước đó, giữa tháng 6, Trường ĐH Luật TP.HCM đã công bố Quyết định công nhận hội đồng trường nhiệm kỳ 2020-2025. Trong danh sách này, ông Trần Trọng Tuấn là một trong số 19 thành viên.
Như Thanh Niên đã đưa tin, mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại SAGRI, ngày 11.7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó chủ tịch UBND TP.HCM; ông Trần Trọng Tuấn, Phó chánh Văn phòng Thành ủy TP.HCM, để điều tra về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, quy định điều 219 bộ luật Hình sự năm 2015.
Thường trực Hội đồng nhân dân TP.HCM cũng có quyết định đình chỉ nhiệm vụ đại biểu HĐND TP.HCM đối với ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó chủ tịch UBND TP.HCM và ông Trần Trọng Tuấn, Phó chánh văn phòng Thành ủy.

Ông Trần Trọng Tuấn được điều động, phân công giữ chức Bí thư Q.3 hồi cuối tháng 4.2019 khi đang giữ chức Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM. Sau hơn một năm giữ chức Bí thư Quận ủy Q.3, ông Tuấn được Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM điều động về Văn phòng Thành ủy TP.HCM, giữ chức vụ Phó chánh văn phòng Thành ủy vào tháng 6 năm nay.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.