Ông Dương Anh Đức tham gia Hội đồng Trường ĐH Tài nguyên và môi trường TP.HCM

Hà Ánh
Hà Ánh
21/08/2020 22:41 GMT+7

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức là một trong 23 thành viên Hội đồng trường ĐH Tài nguyên và môi trường TP.HCM nhiệm kỳ 2020-2025.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường Trần Hồng Hà đã có quyết định công nhận Hội đồng Trường ĐH Tài nguyên và môi trường TP.HCM nhiệm kỳ 2020-2025.
Hội đồng trường thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định tai luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Giáo dục ĐH năm 2018 và Nghị định 99/CP quy định chi tiết việc thi hành luật trên.
Hội đồng trường này do PGS-TS Vũ Xuân Cường, Bí thư Đảng uỷ Trường ĐH Tài nguyên và môi trường TP.HCM, làm chủ tịch. Đáng chú ý trong danh sách này có thạc sĩ Võ Văn Chánh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, là Chủ tịch  Hội cựu sinh viên trường này. PGS-TS Dương Anh Đức, Phó chủ tịch UBND TP.HCM cũng là một trong 23 thành viên Hội đồng trường này.
Ông Dương Anh Đức năm nay 52 tuổi, quê quán Đà Nẵng. Ông Đức tốt nghiệp Trường Ivanovo State University (Nga) và ĐH Tổng hợp TP.HCM ngành toán, chuyên ngành tin học vào năm 1990.
Từ năm 1990 đến năm 2015, ông Đức kinh qua nhiều nhiệm vụ từ giảng viên, trưởng khoa, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học tự nhiên, Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ thông tin (đều thuộc ĐH Quốc gia TP.HCM).
Hồi tháng 7.2017, khi đang giữ chức vụ Phó giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM, ông Dương Anh Đức được UBND TP.HCM tiếp nhận và bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Sở Thông tin - Truyền thông TP.HCM.
Ông Dương Anh Đức trở thành Phó chủ tịch UBND TP.HCM hồi tháng 3, sau khi được HĐND TP.HCM bầu. Ông được giao phụ trách mảng xã hội, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, thông tin, truyền thông của thành phố.
Trước đó, Phó bí thư thường trực TP.HCM Trần Lưu Quang tham gia Hội đồng Trường ĐH Bách khoa TP.HCM, Chủ tịch UBNDTP.HCM Nguyễn Thành Phong tham gia Hội đồng Trường ĐH Kinh tế TP.HCM…
Theo Luật sửa đổi và bổ sung một số điều của Giáo dục ĐH năm 2018, Hội đồng trường có quyền quyết định về chiến lược, kế hoạch phát triển, kế hoạch hằng năm của nhà trường; ban hành quy chế tổ chức và hoạt động, quy chế tài chính, dân chủ ở cơ sở phù hợp với các điều luật quy định chung.
Hội đồng trường cũng có quyền quyết phương án tuyển sinh, mở ngành đào tạo mới, thành lập, sáp nhập, giải thể các đơn vị trực thuộc trường và các chế độ tuyển dụng, đãi ngộ đối với cán bộ, công nhân viên chức...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.