Olympic toán quốc tế 2016, Việt Nam bị loại khỏi Top 10

15/07/2016 08:41 GMT+7

Theo thông báo kết quả của kỳ thi Olympic toán quốc tế IMO 2016, đoàn Việt Nam tuy cả 6 em đều có huy chương, nhưng kết quả bảng tổng sắp thì bị rơi ra khỏi tốp 10.

3 năm liên tiếp Thái Bình có huy chương vàng
Huy chương vàng duy nhất của đoàn Việt Nam thuộc về em Vũ Xuân Trung (Trường THPT chuyên Thái Bình, tỉnh Thái Bình). Có 4 em đoạt huy chương bạc, gồm Đào Vũ Quang (Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam), Phạm Nguyễn Mạnh (Trường phổ thông Năng khiếu - ĐHQG TP.HCM), Lê Nhật Hoàng (Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Bình Định), Hoàng Anh Dũng (Trường THPT chuyên Lam Sơn, Thanh Hoá). Một em đoạt huy chương đồng là Vũ Đức Tài (Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, Nam Định).
Kết quả của đội tuyển toán Việt Nam tại kỳ thi toán quốc tế IMO 2016 Ảnh Quý Hiên
Với kết quả như trên, em Vũ Xuân Trung đã trở thành người thứ 8 giành được 2 huy chương vàng trong lịch sử tham dự IMO của Việt Nam. Bảy người trước gồm có Ngô Bảo Châu (1988 - 1989), Đào Hải Long (1994 - 1995), Ngô Đắc Tuấn (1995 - 1996), Vũ Ngọc Minh (2001 - 2002), Lê Hùng Việt Bảo (2003 - 2004), Phạm Tuấn Huy (2013 - 2014), Nguyễn Thế Hoàn (2014 - 2015). Ngoài ra, với thành tích huy chương vàng năm nay, em Vũ Xuân Trung đã giúp cho tỉnh Thái Bình trở thành địa phương 3 năm liền có học sinh đoạt huy chương vàng IMO.
Như những năm gần đây, năm nay phó giáo sư, tiến sĩ Lê Anh Vinh (Trường ĐH Giáo dục - ĐH Quốc gia Hà Nội) tiếp tục là trưởng đoàn Việt Nam tham dự IMO quốc tế. Tiến sĩ Lê Bá Khánh Trình (Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TP.HCM) là phó đoàn.

tin liên quan

'Xuất khẩu' thầy dạy toán
Hơn 40 năm Việt Nam tham gia kỳ thi toán quốc tế (IMO), ngoài các thế hệ học sinh xuất sắc, nhiều thầy dẫn dắt đội tuyển quốc gia hiện nay cũng trưởng thành từ IMO.
Mỹ vẫn là cường quốc về IMO
Tuy đạt tổng số điểm bằng năm ngoái (151), nhưng do điểm của nhiều đoàn rất cao nên đoàn Việt Nam vẫn bị xếp thứ 11 trên tổng số 109 đoàn tham dự (năm ngoái xếp thứ 5 trên tổng số 106 đoàn tham dự). Đứng trước và sau Việt Nam là 2 nước trong khu vực: Nhật Bản - thứ 10, Thái Lan -  thứ 12.
Thứ hạng này của đội tuyển Việt Nam là thấp nhất trong vòng 5 năm trở lại đây và cũng thấp hơn so với kỳ vọng của người hâm mộ. Theo kết quả khảo sát trên một diễn đàn diễn đàn toán học (trước kỳ thi) thì có đến 36,59% trong số thành viên bỏ phiếu đã suy đoán đội tuyển Việt Nam sẽ xếp thứ 4 hoặc thứ 5. Chỉ có 3,66% nghĩ đến kết quả sau tốp 10. Thành tích cao nhất trong 5 năm gần đây của Việt Nam là năm ngoái. Năm 2013 xếp thứ 7. Năm 2012: thứ 9 và 2014: thứ 10.
Năm nay, có 5 đoàn đứng đầu là Mỹ (214 điểm với 6 huy chương vàng), Hàn Quốc (207 điểm với 4 huy chương vàng, 2 huy chương bạc), Trung Quốc (204 điểm với 4 huy chương vàng, 2 huy chương bạc), Singapore (196 điểm với 4 huy chương vàng và 2 huy chương bạc) và Đài Loan (175 điểm với 3 huy chương vàng, 3 huy chương bạc). Như vậy năm nay là năm thứ hai đoàn Mỹ liên tiếp đoạt giải nhất toàn đoàn. Cả cuộc thi có 6 thí sinh đoạt điểm tuyệt đối (42/42) thì riêng Hàn Quốc đã có 3 em. Mỹ có 2, và Trung Quốc 1. Trong khi đó điểm cao nhất của học sinh Việt Nam là 31/42 điểm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.