Ninh Thuận: Phân ba mốc thời gian học sinh đi học lại

23/04/2020 14:55 GMT+7

Sẽ có 3 mốc thời gian để trẻ mầm non, học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đi học lại sau thời gian nghỉ để phòng, chống dịch Covid-19 .

Ngày 23.4, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận có công văn đồng ý chủ trương về phương án của Sở GD-ĐT Ninh Thuận cho học sinh, học viên, sinh viên đi học lại sau thời gian nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
Theo đó, từ ngày 27.4, học sinh lớp 12 hệ giáo dục thường xuyên, học sinh lớp 9 và lớp 12 hệ giáo dục phổ thông đi học trở lại.

Yêu cầu học sinh, học viên, sinh viên phải giữ khoảng cách theo quy định

Ảnh: Thiện Nhân

Sinh viên, học viên các Trường Chính trị tỉnh, Viện Đào tạo khoa học và Ứng dụng miền Trung, Phân hiệu trường đại học, cao đằng; học sinh các khối lớp còn lại ở cấp THCS, THPT... đi học lại từ ngày 4.5.
Riêng trẻ mầm non, học sinh cấp tiểu học... sẽ bắt đầu đi học từ ngày 11.5.
Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận giao Sở GD-ĐT Ninh Thuận chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan và UBND các huyện, thành phố tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học đến tất cả các cơ sở giáo dục trên toàn tỉnh.
* Cà Mau: Học sinh đi học lại vào ngày 27.4
Ngày 23.4, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa có văn bản chỉ đạo về một số giải pháp phòng, chống dịch Covid-19, trong đó có việc cho học sinh đi học lại vào ngày 27.4.
Theo đó, tỉnh này cho học sinh cấp THCS, THPT; sinh viên, học viên các trường cao đẳng, đại học, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị, Trường Chính trị tỉnh đi học trở lại từ ngày 27.4. Riêng, học sinh cấp tiểu học và mầm non, học viên tại các cơ sở bồi dưỡng văn hóa, cơ sở tin học - ngoại ngữ ngoài công lập sẽ đi học trở lại từ ngày 4.5.
Trước đó, UBND tỉnh Cà Mau đã cho phép học sinh khối 9 và 12 đi học trở lại vào ngày 20.4.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.