Những điểm mới trong tuyển sinh lớp 1 và tuyển sinh lớp 6

Bích Thanh
Bích Thanh
17/06/2021 14:15 GMT+7

Ngày 17.6, UBND Q.11 đã triển khai kế hoạch tuyển sinh lớp 1, lớp 6 và các trường mầm non năm học 2021 - 2022.

Theo đó, lãnh đạo phòng Giáo dục Q.11 cho biết quận này thực hiện tuyển sinh đầu cấp theo nguyên tắc đảm bảo đủ chỗ học cho học sinh và đảm bảo 100% học sinh lớp 1, lớp 2, khuyến khích học sinh lớp 6 được học 2 buổi/ngày để thực hiện chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

Khuyến khích các trường tiểu học Lạc Long Quân, Trưng Trắc và THCS Chu Văn An, Lữ Gia, Lê Quý Đôn thực hiện chương trình tiếng Anh tích hợp.

Năm học 2021- 2022, Q.11 thực hiện tổ chức tuyển sinh trực tuyến vào lớp 1 tại các trường tiểu học nhằm cải tiến thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian cho người dân trong việc đăng ký nhập học.

Các trường mầm non tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh từ ngày 5.7 - 16.7. Ngày 20.7 công bố kết quả tuyển sinh.

Các trường mầm non nhận học sinh theo phân tuyến như sau:
Tuyển sinh lớp 1: Các trường tiểu học huy động 100% trẻ 6 tuổi cư trú trên địa bàn quận, ưu tiên học sinh có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú thường xuyên trước ngày 30.3 vào học lớp 1 theo phân tuyến do Ban chỉ đạo tuyển sinh quy định. Các trường tuyển sinh từ ngày 1 - 31.7.

Trong đó, các trường tiểu học được phụ huynh quan tâm nhiều như Trường tiểu học Lạc Long Quân nhận học sinh phường 8; Trường tiểu học Phùng Hưng nhận 126 học sinh phường 3, 84 học sinh phường 10; Trường tiểu học Trưng Trắc nhận học sinh phường 15…

Các trường tổ chức chương trình tăng cường tiếng Hoa là tiểu học Thái Phiên, Phạm Văn Hai, Âu Cơ.

Phân tuyến vào lớp 1 như sau:

Đối với tuyển sinh lớp 6, từ ngày 22.6, các trường tiểu học sẽ lập danh sách học sinh lớp 5 theo phân tuyến vào các trường THCS. Sau đó hiệu trưởng các trường tiểu học, THCS thông báo công khai kế hoạch tuyển sinh lớp 6. Các trường THCS sẽ thực hiện nhận hồ sơ học sinh đúng tuyến từ ngày 34.6 - 12.7.

Trong đó, một số trường THCS được nhiều phụ huynh quan tâm tuyển sinh như sau:

Trường THCS Chu Văn An tuyển 234 học sinh, trong đó có 169 học sinh Trường tiểu học Lạc Long Quân, 55 học sinh Trường tiểu học Hàn Hải Nguyên và 10 học sinh Trường tiểu học Lê Đình Chinh có hộ khẩu phường 8.

Trường THCS Lê Quý Đôn, trường chuẩn quốc gia, xây dựng mô hình trường tiên tiến tuyển 363 học sinh gồm 202 học sinh trường tiểu học Trần Văn Ơn, 261 học sinh Trường tiểu học Hòa Bình.

Phân tuyến vào lớp 6 như sau:

Năm học 2021- 2022, tất cả trường THCS tổ chức chương trình tăng cường tiếng Anh. Điều kiện tuyển sinh là: Học sinh đã được công nhận đạt yêu cầu ở tiểu học và có điểm toàn năm từng kỹ năng từ 6.0 điểm trở lên hoặc có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 2 hoặc chứng chỉ đạt trình độ A2 trở lên theo khung CEFR hoặc chứng chỉ Cambridge Flyer đạt 10/15 khiên hoặc TOEFL Primary Step 2 đạt 3/5 huy hiệu, hoặc cấp độ Quickmarch của PTE Young Learners đạt từ 3/5 sao trở lên hoặc là học sinh học chương trình tiếng Anh tích hợp cấp tiểu học có điểm trung bình môn tiếng Anh tích hợp lớp 5 từ 6.0 trở lên.

Năm nay, Q.11 có 3 trường gồm Trường THCS Chu Văn An, Trường THCS Lê Quí Đôn, Trường THCS Lữ Gia tổ chức dạy chương trình tiếng Anh tích hợp cho học sinh lớp 6. Dự kiến mỗi trường tổ chức 1 lớp để tiếp nhận học sinh tiểu học theo chương trình tiếng Anh tích hợp từ các trường tiểu học Lạc Long Quân và Trưng Trắc. 

Ông Nguyễn Trọng Hiếu, Trưởng phòng Giáo dục Q.11 cho biết năm học 2021 - 2022 là năm đầu tiên quận tổ chức tuyển sinh chương trình tiếng Anh tích hợp ở bậc THCS và mỗi lớp tuyển không quá 35 học sinh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.