Những ĐH đào tạo ngành dược hàng đầu thế giới

25/03/2016 11:01 GMT+7

Đại học Quốc gia Singapore (NUS) đứng vị trí thứ 9 trong Bảng xếp hạng đại học (ĐH) thế giới theo chuyên ngành dược năm 2016 do Công ty giáo dục Anh QS vừa công bố.

Đại học Quốc gia Singapore (NUS) đứng vị trí thứ 9 trong Bảng xếp hạng đại học (ĐH) thế giới theo chuyên ngành dược năm 2016 do Công ty giáo dục Anh QS vừa công bố.

Đại học Quốc gia Singapore (NUS)Đại học Quốc gia Singapore (NUS)
Với vị trí trên, NUS đứng đầu châu Á về việc đào tạo ngành dược, vượt xa cả ĐH Tokyo của Nhật Bản (chiếm vị trí 16).
Trong khi đó, đứng đầu bảng xếp hạng là ĐH Harvard, kế đến lần lượt là ĐH Cambridge (2), ĐH Oxford (3), trường King's College London (4), ĐH Monash (Úc, 5), ĐH Nottingham (Anh, 6), ĐH Karolinska Institutet (Thụy Điển, 7), Trường University College London (8) và ĐH Bắc Carolina, Chapel Hill (10).
ĐH Quốc gia Singapore đứng đầu châu Á trong Bảng xếp hạng ĐH thế giới theo chuyên ngành dược năm 2016 của QS. Ảnh: Easyuni.comĐH Quốc gia Singapore đứng đầu châu Á trong Bảng xếp hạng ĐH thế giới theo chuyên ngành dược năm 2016 của QS - Ảnh: Easyuni.com
Bảng xếp hạng được dựa trên tác động nghiên cứu của nhà trường cùng sự bình chọn của gần 77.000 nhà học thuật trên toàn thế giới và hơn 44.000 người sử dụng lao động.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.