Nhu cầu nhân lực khối ngành xã hội nhân văn và sư phạm ra sao?

18/03/2021 16:23 GMT+7

Vào 17 giờ 30 hôm nay (18.3), Báo Thanh Niên tổ chức chương trình tư vấn truyền hình trực tuyến Chọn ngành học cho tương lai với khối ngành xã hội nhân văn và sư phạm.

Chương trình đồng thời sẽ trực tuyến ở các kênh thanhnien.vn, Facebook.com/thanhnien, YouTube và TikTok Báo Thanh Niên.
Theo Trung tâm dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động TP.HCM, nhu cầu nhân lực qua đào tạo khối ngành khoa học xã hội và nhân văn đến năm 2025 cần 16.200 người/năm. Trong khi đó, nhiều thay đổi trong chính sách đào tạo giáo viên thời gian tới cũng tác động không nhỏ đến việc đào tạo khối ngành sư phạm.
Bên cạnh các thông tin tuyển sinh mới nhất, chương trình tư vấn còn giải đáp những băn khoăn về lựa chọn ngành nghề trong các lĩnh vực này.
Chương trình chia thành 2 phần, với 2 khung giờ trực tuyến.
Phần 1 (17 giờ 30 - 18 giờ 30) gồm: Tiến sĩ Võ Thanh Hải, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Duy Tân; thạc sĩ Trần Thị Thanh Trà, giảng viên Khoa Xã hội học - Công tác xã hội - Đông Nam Á Trường ĐH Mở TP.HCM; thạc sĩ Nguyễn Ngọc Thạch, Phó giám đốc Trung tâm tư vấn tuyển sinh Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM; thạc sĩ Nguyễn Hồng Ân - quyền trưởng Bộ môn Tâm Lý học - Khoa Khoa học Xã hội và Ngôn ngữ, Trường ĐH Hoa Sen.
Phần 2 (18 giờ 40 - 19 giờ 40) gồm: Tiến sĩ Ngô Minh Hải, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Gia Định; thạc sĩ Nguyễn Trần Ngọc Phương, Phó trưởng phòng Tư vấn truyền thông Trường ĐH Công nghệ TP.HCM; thạc sĩ Trương Quang Trị, Phó trưởng khoa Du lịch và Việt Nam học Trường ĐH Nguyễn Tất Thành; thạc sĩ Nguyễn A Say, Phó trưởng khoa Xã hội và Truyền thông Trường ĐH Văn Hiến.
Tường thuật trực tiếp
Nhu cầu nhân lực khối ngành xã hội nhân văn và sư phạm ra sao?
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.