Nhiều trường xét tuyển bằng tổ hợp môn mới

06/01/2017 07:06 GMT+7

Năm nay, lần đầu tiên kỳ thi THPT quốc gia áp dụng 2 bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên (lý, hóa, sinh) và khoa học xã hội (sử, địa, giáo dục công dân).

Bên cạnh các tổ hợp truyền thống, nhiều trường dự kiến sử dụng điểm bài thi tổ hợp mới để xét tuyển.
Xét tuyển kết hợp kiểm tra năng lực
Năm 2017, Trường ĐH Luật TP.HCM dự kiến tiếp tục tuyển sinh theo phương thức xét tuyển kết hợp kiểm tra năng lực. Bước 1 trường xét tuyển điểm trung bình 3 môn thuộc tổ hợp các môn xét tuyển theo khối thi truyền thống (A, A1, C, D) gồm: học bạ 6 học kỳ và điểm thi THPT quốc gia; bước 2 kiểm tra năng lực với những thí sinh đạt yêu cầu ở bước 1, ở 4 nhóm kiến thức: kỹ năng sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt, kiến thức xã hội tổng hợp, kiến thức về pháp luật và tư duy logic, khả năng lập luận của thí sinh. Trường sẽ công bố tỷ lệ điểm các bước thành phần trong tổng điểm trúng tuyển khi công bố đề án tuyển sinh chính thức.
Thạc sĩ Lê Văn Hiển, Phó trưởng phòng Đào tạo nhà trường, cho biết năm nay trường tuyển sinh thêm ngành mới là luật thương mại quốc tế (gồm các tổ hợp: A, A1 và D). Tổng chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến giữ ổn định ở mức 1.500 như năm ngoái.
Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch cũng dự kiến giữ ổn định phương án tuyển sinh. Theo PGS-TS Phạm Đăng Diệu, Phó hiệu trưởng, trường xét tuyển thí sinh dựa vào kết quả thi THPT với tổ hợp truyền thống toán, hóa, sinh cho tất cả các ngành. Trong trường hợp thí sinh đồng điểm, trường áp dụng 2 tiêu chí phụ để lọc theo thứ tự ưu tiên gồm: điểm ngoại ngữ, điểm trung bình chung 3 năm THPT. Tuy nhiên, trường sẽ điều chỉnh chỉ tiêu ngành bác sĩ đa khoa theo hướng giảm xuống để phù hợp với nhu cầu nhân lực y tế của TP.HCM (năm 2016 chỉ tiêu ngành này là 950, trong đó 200 chỉ tiêu theo địa chỉ sử dụng).
Tương tự, Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM cũng xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia các môn văn hóa và tổ chức thi tại trường các môn năng khiếu. Trường vẫn giữ ổn định 7 ngành đào tạo với tổng 1.450 chỉ tiêu (trong đó cơ sở TP.HCM 1.185 chỉ tiêu, cơ sở Cần Thơ 165 và cơ sở Đà Lạt 100).
Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM cũng xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT quốc gia. Tuy nhiên, theo PGS-TS Nguyễn Đức Minh, Phó hiệu trưởng nhà trường, sẽ có sự điều chỉnh đáng kể về việc tuyển sinh một số ngành. Cụ thể, trường sẽ thực hiện tuyển sinh chung theo một số nhóm ngành thay vì từng ngành riêng lẻ như trước đây. Ông Minh cho biết các ngành trong từng nhóm ngành sẽ có chung chỉ tiêu, chung tổ hợp xét tuyển và mức điểm trúng tuyển. Sau khoảng thời gian học chung từ 1 - 1,5 học kỳ, sinh viên sẽ được đăng ký ngành học sau.
Thí sinh có nhiều lựa chọn
Theo phương án tuyển sinh dự kiến, năm 2017 Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM bổ sung tổ hợp xét tuyển mới cho tất cả các ngành đào tạo. Theo đó, nếu trước đây thí sinh xét tuyển vào mỗi ngành của trường này chỉ bằng tổ hợp duy nhất thì nay sẽ có 2 sự lựa chọn.
Cụ thể, nhóm ngành kỹ thuật thêm tổ hợp khối A1 (toán, lý, tiếng Anh) bên cạnh tổ hợp truyền thống khối A (toán, lý, hóa). Nhóm ngành mỹ thuật cũng bổ sung tổ hợp toán, lý, vẽ mỹ thuật bên cạnh toán, văn, vẽ mỹ thuật. Riêng ngành thiết kế công nghiệp bổ sung tổ hợp toán, tiếng Anh, vẽ trang trí màu (thay vì chỉ toán, văn, vẽ trang trí màu). Hai ngành còn lại (thiết kế thời trang, thiết kế đồ họa) xét thêm tổ hợp tiếng Anh, văn, vẽ trang trí màu (bên cạnh toán, văn, vẽ trang trí màu).
Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM cũng chính thức thông qua phương án tuyển sinh dự kiến. Theo đó, trường bổ sung tổ hợp toán, tiếng Anh, khoa học tự nhiên cho tất cả các ngành bậc ĐH. Riêng ngành công nghệ thông tin bậc CĐ vẫn tuyển sinh theo tổ hợp truyền thống (A, A1).
Tương tự, năm nay nhiều ngành của Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM xét thêm tổ hợp mới. Cụ thể, tổ hợp toán, tiếng Anh, khoa học tự nhiên được xét bổ sung cho tất cả các ngành khối kỹ thuật công nghệ. Còn tổ hợp toán, tiếng Anh, khoa học xã hội được bổ sung cho các ngành khối kinh tế và ngoại ngữ. Ngoài ra, trường xét thêm tổ hợp văn, tiếng Anh, lịch sử và văn, tiếng Anh, địa lý cho ngành ngôn ngữ Anh. Trường cũng tuyển sinh thêm 3 ngành mới gồm: bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, thiết kế thời trang, khoa học dinh dưỡng và ẩm thực.
Thạc sĩ Hứa Minh Tuấn, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Tài chính - Marketing, cũng cho hay trường sẽ xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT quốc gia với tổng chỉ tiêu 2.500. Trường sẽ thêm tổ hợp toán, văn, khoa học tự nhiên cho tất cả các ngành (trừ ngôn ngữ Anh).
Trường công an sẽ không tuyển CĐ và TCCN
Ngày 5.1, đại diện các cơ quan phụ trách đào tạo ngành công an và quân đội cho biết năm 2017 các trường của hai lực lượng này vẫn sử dụng kết quả thi THPT quốc gia của Bộ GD-ĐT để xét tuyển.
Theo đại tá Vũ Xuân Tiến, Trưởng phòng Tổng hợp, Cục Nhà trường, Bộ Quốc phòng, năm 2017 vẫn chỉ có một đơn vị tuyển sinh trình độ CĐ quân sự là Trường Sĩ quan không quân (năm ngoái có 120 chỉ tiêu), còn lại tất cả các trường khác sẽ chỉ tuyển sinh trình độ ĐH với tổng chỉ tiêu dự kiến sẽ như năm ngoái (khoảng 14.500). Tuy nhiên, chỉ tiêu cụ thể của từng trường có thể sẽ thay đổi. Các trường vẫn sẽ xét tuyển theo các tổ hợp truyền thống nhưng một số trường sẽ xem xét để đưa thêm tổ hợp A1 vào xét tuyển.
Đầu tháng 2.2017, Cục Nhà trường sẽ chính thức thông báo các thông tin chi tiết về tuyển sinh khối trường quân đội.
Đại tá Nguyễn Văn Ly, Cục trưởng Cục Đào tạo, Tổng cục Chính trị Bộ Công an, cho biết năm 2017 ngành công an không tuyển sinh hệ CĐ và TCCN mà sẽ chỉ tuyển sinh hệ ĐH. Lý do nhu cầu tuyển dụng nhân lực các trình độ CĐ, TCCN của các đơn vị trong ngành quá ít.
Trong những năm gần đây chỉ tiêu tuyển sinh của khối ngành công an giảm mạnh. Nếu như năm 2015 tổng chỉ tiêu toàn ngành là 9.500 thì năm 2016 còn 5.000; trong đó ĐH giảm từ 4.500 xuống 3.200; CĐ từ 1.100 giảm xuống còn 600; TC từ 2.900 giảm xuống còn 1.000.
Quý Hiên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.