Nhiều trường công bố thông tin tuyển thẳng

10/04/2013 19:25 GMT+7

(TNO) Từ quy định chung của Bộ GD-ĐT, các trường ĐH đều xây dựng phương án tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào các ngành theo đặc thù riêng từng trường. Một số trường còn hạn chế chỉ tiêu tuyển các đối tượng này trong tổng chỉ tiêu chung.

Theo thông báo của Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM), trường chỉ tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển không quá 1,5% chỉ tiêu tuyển sinh toàn trường.

Theo đó, trường tuyển thẳng vào nhóm ngành công nghệ hóa học - thực phẩm - sinh học những thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba môn hóa học, sinh học kỳ thi chọn học sinh (HS) giỏi quốc gia lớp 12; tuyển thẳng vào nhóm ngành công nghệ thông tin (HS giỏi môn tin học); vào nhóm ngành vật lý kỹ thuật - cơ kỹ thuật (HS giỏi môn vật lý).

Hiệu trưởng nhà trường sẽ xem xét tuyển thẳng thí sinh khuyết tật đặc biệt nặng không thể tự thực hiện việc phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân hằng ngày, nhưng phải có điểm trung bình học tập 3 năm THPT các môn toán, lý, hóa từ 7,5 điểm trở lên. Với thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm và tốt nghiệp THPT tại các huyện nghèo, trường sẽ tuyển thẳng, điều kiện là các thí sinh này có điểm trung bình học tập 3 năm THPT các môn toán, lý, hóa từ 7,5 trở lên.

Đặc biệt, những thí sinh ưu tiên xét tuyển vào ngành kiến trúc dân dụng và công nghiệp của trường, ngoài điều kiện chung thí sinh phải dự thi môn năng khiếu vẽ đầu tượng trong kỳ thi ĐH năm 2013 do trường tổ chức, và phải đạt từ 5 điểm trở lên.


Thí sinh dự thi ĐH-CĐ 2013 có nhiều cơ hội được tuyển thẳng - Ảnh: Đ.N.Thạch

Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM), tuyển thẳng thí sinh tham gia tập huấn đội tuyển dự thi Olympic khu vực và quốc tế, đội tuyển tham dự hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật quốc tế, đã tốt nghiệp THPT vào ngành phù hợp với môn đã dự thi.

Cụ thể: các môn toán, lý, hóa được tuyển thẳng vào một trong các ngành có tuyển sinh khối A, gồm: toán học, nhóm ngành công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, vật lý học, kỹ thuật hạt nhân, kỹ thuật điện tử - truyền thông, hóa học, địa chất, khoa học môi trường, công nghệ kỹ thuật môi trường, hải dương học, khoa học vật liệu.

Môn sinh học được tuyển thẳng vào các ngành có tuyển sinh khối B như: sinh học, công nghệ sinh học, hóa học, khoa học môi trường, công nghệ kỹ thuật môi trường, địa chất, khoa học vật liệu, hải dương học; môn tin học được tuyển thẳng vào nhóm ngành công nghệ thông tin.

Với các thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia sẽ được tuyển vào các ngành: môn toán vào ngành toán học; môn lý vào ngành vật lý, kỹ thuật hạt nhân, kỹ thuật điện tử truyền thông; môn hóa vào ngành hóa học; môn sinh vào ngành sinh học, công nghệ sinh học; môn tin học vào nhóm ngành công nghệ thông tin; môn địa vào ngành địa chất hoặc hải dương học.

Thí sinh đạt giải khuyến khích môn toán, lý, hóa, tin học sẽ được tuyển thẳng vào bậc CĐ ngành công nghệ thông tin của trường.

Với ưu tiên tuyển thẳng, trường không tuyển quá 10% chỉ tiêu mỗi ngành.

Trường ĐH Công nghệ thông tin (ĐH Quốc gia TP.HCM), tuyển thẳng tất cả các ngành đối với học sinh tham gia tập huấn đội tuyển dự thi Olympic tin học quốc tế hoặc học sinh đạt từ giải ba trở lên môn thi tin học trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 THPT. Ngoài ra, trường còn ưu tiên xét tuyển vào tất cả các ngành với những thí sinh tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn tin học, toán, lý, hóa, nếu có kết quả thi ĐH năm 2013 từ điểm sàn ĐH trở lên.

Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM cho biết chỉ xét 100 chỉ tiêu thí sinh các huyện nghèo theo quy định, tiêu chí chọn lựa là điểm bình quân của 3 năm THPT và kết quả thi tốt nghiệp THPT. Việc xét chọn được thực hiện trên nguyên tắc lấy từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu.

Ngoài ra, trường cũng thông báo tuyển thẳng các thí sinh đạt giải kỳ thi học sinh giỏi quốc tế, quốc gia các môn như: toán, lý, hóa, tiếng Anh, tin học  vào các ngành tài chính ngân hàng, quản trị kinh doanh, kế toán, hệ thống thông tin quản lý, ngôn ngữ Anh; môn văn, tiếng Anh vào ngành ngôn ngữ Anh.

Thí sinh đạt giải khuyến khích môn toán, lý, hóa, tin học, tiếng Anh kỳ thi học sinh giỏi quốc gia được tuyển thẳng vào bậc CĐ ngành tài chính ngân hàng của trường.

Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM, tuyển thẳng vào tất cả các ngành thí sinh tham gia tập huấn đội tuyển dự thi Olympic khu vực và quốc tế, trong đội tuyển tham dự hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật quốc tế các môn toán, lý, hóa (riêng môn tin học chỉ được tuyển thẳng vào ngành công nghệ thông tin, truyền thông và mạng máy tính).

Thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia môn tin học được tuyển thẳng vào ngành công nghệ thông tin, truyền thông và mạng máy tính; thí sinh đạt giải khuyến khích kỳ thi này môn tin học được tuyển thẳng vào bậc CĐ ngành công nghệ thông tin.

Trường ĐH Sài Gòn thông báo ưu tiên xét tuyển những thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba kỳ thi học sinh giỏi quốc gia lớp 12 THPT cả năm 2012 và 2013 (tốt nghiệp THPT năm 2013). Các thí sinh này sau khi thi ĐH có kết quả từ điểm sàn trở lên, không có môn nào bị điểm 0, sẽ được ưu tiên xét tuyển vào ngành cùng khối thi bậc ĐH.

Các thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba, khuyến khích kỳ thi trên, sau khi thi ĐH có kết quả thi từ điểm sàn CĐ trở lên và không có môn nào bị điểm 0, sẽ được ưu tiên xét tuyển vào các ngành cùng khối thi bậc CĐ.

Hà Ánh

>> Tuyển thẳng được nhận học bổng toàn phần
>> Trường ĐH Y Dược TP.HCM thay đổi quy định tuyển thẳng
>> Toàn cảnh về tuyển thẳng ĐH, CĐ 2013
>> Điều kiện tuyển thẳng vào ĐH Sư phạm TP.HCM
>> Tuyển thẳng cần tốt nghiệp loại khá
>> Y tá có được tuyển thẳng vào trung cấp y?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.