Nhiều thông tin tuyển sinh mới trong ngày khai mạc

11/01/2014 02:45 GMT+7

Các thông tin mới, chính thức về kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2014 sẽ được lãnh đạo Bộ GD-ĐT công bố trong buổi khai mạc Tư vấn mùa thi 2014 diễn ra vào lúc 8 giờ 30 ngày mai (12.1) tại Trường THPT Nguyễn Khuyến, Q.10, TP.HCM.

* VTV9 truyền hình trực tiếp từ 8 giờ 30 ngày 12.1 * Điện thoại đường dây nóng: 08.38634330

 Tư vấn mùa thi
Học sinh Trường THPT Long Trường (Q.9, TP.HCM) đặt câu hỏi trong chương trình Tư vấn mùa thi tổ chức ngày 4.1 - Ảnh: Đào Ngọc Thạch

Chương trình do Báo Thanh Niên phối hợp Bộ GD-ĐT tổ chức bước vào năm thứ 16. Buổi khai mạc có sự tham gia của hơn 1.500 học sinh, giáo viên Trường THPT Nguyễn Khuyến, Diên Hồng và Trần Khai Nguyên cùng hàng triệu thí sinh, phụ huynh, giáo viên theo dõi trực tiếp trên sóng truyền hình VTV9.

Giải đáp thắc mắc về quy chế, quy định, chính sách

 

Các trường tham gia ngày khai mạc

Tư vấn trực tiếp: ĐH Y Dược, ĐH Kinh tế - Luật, ĐH Sư phạm, ĐH Bách khoa, ĐH Sư phạm kỹ thuật, ĐH Kinh tế, ĐH Ngân hàng, ĐH Nông Lâm, ĐH Khoa học xã hội và nhân văn, ĐH Giao thông vận tải TP.HCM, ĐH Tài chính - Marketing, Học viện Công nghệ và Bưu chính viễn thông, ĐH Lạc Hồng.

Tư vấn qua gian hàng: ĐH Tài nguyên - Môi trường, ĐH Công nghiệp, ĐH Lâm nghiệp (cơ sở 2), ĐH Hoa Sen, ĐH Quốc tế Hồng Bàng, ĐH Quốc tế Sài Gòn, ĐH Văn Hiến, CĐ Kinh tế TP.HCM, CĐ Bách Việt, CĐ Kinh tế kỹ thuật miền Nam, CĐ Kinh tế công nghệ TP.HCM, Trường đào tạo mỹ thuật ứng dụng và đa phương tiện MaacViet Arena.

Như thông lệ, trong ngày khai mạc chương trình Tư vấn mùa thi, lãnh đạo Bộ GD-ĐT sẽ có những phát biểu, thông tin chính thức về kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ năm đó. Tham gia lễ khai mạc năm nay, có GS-TSKH Bùi Văn Ga, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT; PGS-TS Bùi Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ ĐH; tiến sĩ Trần Văn Nghĩa, Cục phó Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng.

Dịp này, lãnh đạo Bộ GD-ĐT sẽ thông báo chủ trương của Bộ về công tác tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2014. Ngoài ra, lãnh đạo Bộ cũng sẽ giải đáp thắc mắc của học sinh, giáo viên và phụ huynh về những vấn đề nổi bật trong kỳ tuyển sinh năm nay như tổ chức tuyển sinh 3 chung như thế nào, quy định gì cho các trường thi riêng, công tác xét tuyển, hình thức ra đề thi, việc chấm thi, thay đổi chính sách ưu tiên tuyển sinh...

Tư vấn hướng nghiệp

Tiếp tục phát huy thế mạnh từ năm 2013, năm nay chương trình cũng tập trung vào việc định hướng, tư vấn giúp học sinh lựa chọn ngành nghề dự thi phù hợp. Nhằm giúp học sinh biết năng lực bản thân trước khi đăng ký dự thi, Báo Thanh Niên tặng học sinh bộ công cụ trắc nghiệm tự khám phá sở thích nghề nghiệp trong việc lựa chọn ngành nghề. Các chuyên gia tham gia chương trình sẽ hướng dẫn học sinh cách thực hiện phiếu trắc nghiệm này để đưa ra quyết định đúng khi đăng ký dự thi.

Ngoài ra, chuyên gia đến từ Trung tâm dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động Sở LĐ-TB-XH TP.HCM sẽ cung cấp những số liệu, thông tin hữu ích về nhu cầu các ngành nghề trong những năm sắp tới tại TP.HCM và các khu vực lân cận. Với những hiểu biết này, học sinh sẽ cân nhắc thêm khi đưa ra quyết định lựa chọn nghề nghiệp cho tương lai.

Thông tin ngành nghề

Các trường ĐH, CĐ tham gia buổi khai mạc bao gồm 2 khối ngành: sư phạm, xã hội - nhân văn, kinh tế, ngân hàng và y dược - nông lâm; kỹ thuật - công nghệ; giao thông - xây dựng. Học sinh, phụ huynh quan tâm bất kỳ thông tin nào liên quan đến việc đào tạo, chương trình học tập, cơ hội việc làm, học bổng, học phí... đều sẽ được chuyên gia đến từ các trường giải đáp.

Đây sẽ là phần quan trọng vì lâu nay học sinh chỉ biết thông tin của các trường gián tiếp qua báo chí, từ internet hoặc bạn bè, người thân. Nay học sinh mới có dịp cùng lúc được gặp gỡ đại diện của rất nhiều trường ĐH, CĐ và TCCN để được giải đáp mọi thắc mắc về ngành nghề đào tạo ở các trường. Kết hợp với thông tin về thị trường lao động; năng lực, sở trường của bản thân; ngành nghề đào tạo; qua chương trình này học sinh sẽ biết được mình nên chọn hướng vào đời nào cho phù hợp.

Tổ chức khắp 16 tỉnh thành

Sau TP.HCM, chương trình sẽ tiếp tục diễn ra ở 15 tỉnh thành sau:

Đồng Nai: 8 giờ 30 ngày 15.2, Đài PT-TH Đồng Nai trực tiếp. Trước đó, ngày 14.2 diễn ra tư vấn lớp tại một số trường THPT trong tỉnh.

Bình Phước: 8 giờ 30 ngày 16.2, Đài PT-TH Bình Phước truyền hình trực tiếp. Tư vấn lớp vào chiều cùng ngày.

Lâm Đồng: 8 giờ 30 ngày 22.2, Đài PT-TH Lâm Đồng truyền hình trực tiếp. Tư vấn lớp trong ngày 21.2.

Đắk Lắk: Truyền hình trực tiếp từ 14 giờ 30 đến 16 giờ 30 ngày 23.2. Ngày 24.2 tư vấn lớp.

Gia Lai: Truyền hình trực tiếp từ 14 giờ 30 đến 16 giờ 30 ngày 1.3. Tư vấn lớp ngày 28.2.

Kon Tum: Truyền hình trực tiếp từ 14 giờ 30 đến 16 giờ 30 ngày 2.3. Tư vấn lớp ngày 3.3.

Quảng Nam: Truyền hình trực tiếp từ 8 giờ 30 đến 10 giờ 30 ngày 7.3.

Quảng Ngãi: Truyền hình trực tiếp từ 14 giờ 30 đến 16 giờ 30 ngày 9.3. Ngày 8.3 tư vấn lớp.

Nam Định: Truyền hình trực tiếp cùng buổi sáng ngày 9.3.

Bình Định: Truyền hình trực tiếp từ 14 giờ 30 đến 16 giờ 30 ngày 12.3. Tư vấn lớp ngày 11.3.

Phú Yên: Truyền hình trực tiếp từ 14 giờ 30 đến 16 giờ 30 ngày 13.3. Tư vấn lớp sáng 13.3.

Ninh Thuận: Truyền hình trực tiếp từ 8 giờ 30 đến 10 giờ 30 ngày 15.3. Tư vấn lớp ngày 14.3.

Bình Thuận: Truyền hình trực tiếp từ 14 giờ 30 đến 16 giờ 30 ngày 16.3.

Bến Tre: Truyền hình trực tiếp từ 8 giờ 30 đến 10 giờ 30 ngày 22.3. Tư vấn lớp ngày 21.3.

Bạc Liêu: Truyền hình trực tiếp từ 8 giờ 30 đến 10 giờ 30 ngày 23.3. Chiều cùng ngày diễn ra tư vấn lớp. Kết thúc hành trình tư vấn.

Nhiều kênh thông tin tới thí sinh

* Thí sinh có thể xem video clip Tư vấn mùa thi qua điện thoại di động

Không chỉ tư vấn tại chỗ có truyền hình trực tiếp, chương trình Tư vấn mùa thi còn mang thông tin đến thí sinh qua nhiều kênh khác nhau.

Có thể nói, điểm ấn tượng nhất trong chương trình Tư vấn mùa thi của Báo Thanh Niên chính là sự lan tỏa và mức độ truyền tin. Không chỉ tham dự tư vấn tại chỗ, hàng triệu lượt học sinh còn có thể đón nghe các thông tin hữu ích qua đài phát thanh, truyền hình trung ương và địa phương. Năm 2014, cả 16 tỉnh thành diễn ra chương trình tư vấn đều có truyền hình trực tiếp.

Không dừng lại ở đó, nội dung của mỗi chương trình được tường thuật đầy đủ và cô đọng trên báo giấy hằng ngày, báo điện tử (www.thanhnien.com.vn) ngay sau đó. Đặc biệt, bắt đầu từ năm nay, học sinh và phụ huynh còn có thể xem video clip và ảnh 3D về chương trình tư vấn ngay trên báo in ra hằng ngày thông qua điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng.

Học sinh còn có thể tìm hiểu mùa thi qua Cẩm nang tuyển sinh với nhiều thông tin hữu ích. Ấn phẩm sẽ chuyển tải đến thí sinh nhiều thông tin mới nhất về kỳ thi tuyển sinh 2014, toàn cảnh điểm trúng tuyển nguyện vọng 1 theo ngành, điểm trúng tuyển nguyện vọng bổ sung, chỉ tiêu tuyển sinh, tỷ lệ “chọi” của các ngành ở kỳ tuyển sinh trước... Thông qua bài viết của các chuyên gia ở từng môn học, thí sinh sẽ tìm thấy những lời khuyên hữu ích về cách thức ôn tập và làm bài thi hiệu quả. Đó còn là những dự báo về xu hướng ngành nghề tương lai cũng như lời khuyên của các chuyên gia về cách thức chọn ngành phù hợp.

Cũng trong năm nay, Báo Thanh Niên tiếp tục phát tặng miễn phí CD luyện thi trắc nghiệm. Nếu như giá trị nổi bật của Cẩm nang tuyển sinh nằm ở những bài phân tích sâu sắc về các vấn đề của kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH, CĐ thì ở CD là những hướng dẫn giúp thí sinh cách học thi hiệu quả các môn trắc nghiệm: Anh văn, vật lý, hóa học và sinh học. Đặc biệt, qua CD này, thí sinh còn được tư vấn chi tiết về các chiến thuật làm bài thi trắc nghiệm đạt điểm cao.

Thanh Niên

Thanh Niên

 >> Tư vấn mùa thi diễn ra buổi thứ hai tại TP.HCM
>> Khởi động tư vấn mùa thi
>> Sôi động buổi tư vấn mùa thi đầu tiên
>> Khởi động chương trình 'Tư vấn mùa thi' 2014
>> 15 năm chương trình Tư vấn mùa thi: Liên tục đổi mới

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.