Nhiều giải pháp giải quyết dạy thêm, học thêm trong nhà trường

12/09/2016 10:01 GMT+7

Các khách mời tham gia chương trình 'Lắng nghe và trao đổi' với chủ đề về dạy thêm học thêm do HĐND TP.HCM tổ chức vào sáng 11.9 đã đưa ra nhiều giải pháp giải quyết tình trạng dạy thêm, học thêm trong nhà trường.

Qua trao đổi, các khách mời thống nhất có 3 nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng dạy thêm, học thêm: Chương trình học nặng nề; sĩ số lớp học quá đông nên giáo viên chưa dành nhiều thời gian để học sinh (HS) tự học, tự nghiên cứu; cách kiểm tra, đánh giá thi cử còn nặng về kiến thức.
Từ thực tế này, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch HĐND TP.HCM, mong muốn có các giải pháp giảm dạy thêm, học thêm; làm sao để dạy thêm, học thêm không còn là gánh nặng cho HS, phụ huynh.

tin liên quan

Xin gia hạn chấm dứt dạy thêm, học thêm
Lãnh đạo các trường học tại TP.HCM ráo riết thực hiện lộ trình chấm dứt dạy thêm, học thêm. Có trường dễ dàng thực hiện, trường đề nghị kéo dài vì khóa học đang diễn ra giữa chừng.

GS Trần Hồng Quân, nguyên Bộ trưởng Bộ GD-ĐT, cho rằng cần đi sâu vào 2 nguyên nhân là chương trình và đời sống giáo viên. Về chương trình, ông Quân phân tích: “Quỹ thời gian không đủ để truyền đạt kiến thức vì chúng ta quá coi trọng kiến thức, ít coi trọng kỹ năng và thái độ”. Theo ông Quân, nhà trường nên tập trung giải quyết dạy HS kỹ năng và thái độ.
Tiến sĩ Hồ Thiệu Hùng, nguyên Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, đưa ra 10 giải pháp. Chẳng hạn khuyến khích HS sử dụng kho học liệu mở, lập đường điện thoại giải đáp thắc mắc cho HS; nâng cao thu nhập giáo viên; giảm sĩ số lớp học; toàn bộ HS học 2 buổi/ngày...

Bà Nguyễn Thị Thu, Phó chủ tịch UBND TP, cho rằng sẽ giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các trường để tăng thu nhập cho giáo viên. TP đẩy mạnh đầu tư việc học 2 buổi/ngày, đầu tư trường lớp kéo giãn sĩ số để giảm áp lực cho giáo viên, HS. Bà Thu khẳng định: “Trước hết việc cấm ở đây là cấm dạy trước chương trình, ép buộc. Còn việc phụ đạo kèm cặp HS yếu hoặc tăng thời lượng để nghiên cứu, thực hành, học tập TP rất hoan nghênh. TP tiếp tục lắng nghe ý kiến, khảo sát, diễn đàn... Những giải pháp nào triển khai được sẽ chỉ đạo ngành giáo dục triển khai ngay”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.