Nhà giáo nhân dân phải có sáng kiến hiệu quả trong thực tiễn

17/03/2015 05:00 GMT+7

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định xét tặng danh hiệu nhà giáo nhân dân và nhà giáo ưu tú với đối tượng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định xét tặng danh hiệu nhà giáo nhân dân và nhà giáo ưu tú với đối tượng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.
Một trong các tiêu chuẩn nhà giáo nhân dân là phải có sáng kiến hoặc đề tài nghiên cứu khoa học mang lại hiệu quả trong thực tiễn, tham gia biên soạn giáo trình được đưa vào giảng dạy. Nhà giáo ưu tú phải có tài năng sư phạm, sáng kiến về đổi mới phương pháp chăm sóc nuôi dạy trẻ được áp dụng hiệu quả...
Về thời gian công tác, nhà giáo nhân dân phải có thời gian trực tiếp nuôi dạy từ 20 năm trở lên (cán bộ quản lý giáo dục có 25 năm hoạt động trong ngành, trong đó 15 năm nuôi dạy trẻ); nhà giáo ưu tú có 15 năm trực tiếp nuôi dạy (cán bộ quản lý giáo dục có 20 năm công tác trong ngành, trong đó 10 năm trực tiếp nuôi dạy).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.