Nguy cơ ngồi tù vì để con nghỉ học hơn 320 ngày

Văn Khoa
Văn Khoa
21/06/2018 14:47 GMT+7

Một người cha ở thủ đô Dublin của Cộng hòa Ireland đang có nguy cơ lãnh án tù sau khi để con trai phải nghỉ học 325 ngày trong hơn 2 năm.

Người đàn ông nói trên không có mặt trong phiên xét xử ở tòa án quận Dublin hôm 20.6, nhưng đã bị kết tội vắng mặt, theo tờ The Sun. Thẩm phán John Brennan mô tả đây là trường hợp “khủng khiếp”. Tòa sẽ ra phán quyết vào tháng 9.
Cha hoặc mẹ có thể bị phạt 1.000 euro (hơn 26 triệu đồng) và bị xử một tháng tù giam nếu vi phạm Đạo luật Giáo dục của Ireland vì không làm theo cảnh báo từ giới chức về việc đến trường của trẻ.
Một quan chức giáo dục Ireland đã ghi nhận và cảnh báo tình trạng cậu con trai của bị cáo không đến trường. Cụ thể, trong năm học 2015-2016, cậu bé không đến trường 118 ngày, so với quy định là 167 ngày. Năm học sau, cậu bé nghỉ tiếp 142 ngày và đến năm thứ 3, từ tháng 9 đến tháng 12.2017, không đến trường 65 ngày trong 73 ngày theo quy định. Khi phát hiện cậu bé không đến trường, hiệu trưởng đã mời cha mẹ của cậu bé nhưng không ai đến.
Theo hồ sơ tòa án, bị cáo không sống cùng với vợ và hồi năm ngoái, người vợ đã bị phạt 400 euro cũng về tội phớt lờ việc đến trường của con.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.