Ngày đầu điều chỉnh lại giờ học: Tâm lý khá thoải mái

13/02/2012 20:07 GMT+7

(TNO) Sau 13 ngày áp dụng giờ làm việc, giờ học mới để nhằm giảm thiểu ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm, TP.Hà Nội đã quyết định điều chỉnh lại giờ học của nhóm học sinh trên địa bàn.

Cụ thể, thay vì khối THPT tan ca học buổi chiều vào 19 giờ, từ ngày 13.2 kết thúc ca học chiều vào 18 giờ.

Theo ghi nhận của Thanh Niên, từ khoảng thời gian 16 giờ 45 phút cho tới 18 giờ 30 phút, một số tuyến đường như Nguyên Hồng, Đê La Thành, Trường Chinh, Tôn Đức Thắng, Chùa Láng, Khuất Duy Tiến, Cầu Giấy - Xuân Thủy, Tây Sơn, Kim Mã… có xảy ra ùn ứ cục bộ.


Đường Tây Sơn vẫn xảy ra tình trạng ùn tắc - Ảnh: Minh Sang - Ngọc Thắng

Các phương tiện tham gia giao thông trên các tuyến đường này đều phải di chuyển với tốc độ khá chậm. Như tuyến phố Chùa Láng, nơi có hai trường Đại học Ngoại Thương và Học viện Quan hệ quốc tế là một ví dụ.

Theo lịch đã áp dụng, sinh viên của hai trường sẽ tan học lúc 19 giờ, tuy nhiên khi đồng hồ điểm 17 giờ 50 phút, đã có rất nhiều sinh viên ùa ra đường. Hệ quả là tình trạng ùn tắc lại tái diễn.

Hay trên tuyến đường Đê La Thành, điểm ùn ứ là trước cổng Bệnh viện Phụ sản, Bệnh viện Nhi, cổng Trường đại học Công đoàn, Đại học Mỹ thuật… Sinh viên của các trường đại học này cũng tan học khi chưa tới 19 giờ.

Trong khi đó, sau 18 giờ, tại một số khu vực có trường THPT như Kim Liên, Đống Đa, tình trạng giao thông cũng chỉ xảy ra ùn ứ trong một thời gian ngắn.

Tuy nhiên, điều đáng nói là tâm lý của các học sinh, lẫn phụ huynh đều khá thoải mái.

Phụ huynh Nguyễn Văn Khang, có con học Trường THPT Kim Liên cho hay: “Cháu được đón giờ này sẽ có thời gian về nhà ăn cơm và nghỉ ngơi, để tối còn ôn bài cho ngày mai. Không những thế, chúng tôi cũng bớt phải đợi chờ như mấy hôm trước”.

Minh Sang - Ngọc Thắng

>> Hà Nội tiếp tục điều chỉnh giờ học
>> Lao đao vì con đổi giờ học
>> Hà Nội ra công điện khẩn đổi lại giờ học
>> Hà Nội nên tạm dừng đổi giờ
>> Hà Nội đổi giờ làm, giờ học: Phát sinh nhiều điểm ùn tắc mới
>> Ngày đầu đổi giờ học: Học sinh, nhà trường đều mệt mỏi
>> Uể oải giờ học lúc 19 giờ
>> Sau rằm tháng giêng mới có thể đánh giá được
>> Đổi giờ có hết kẹt xe?
>> Loay hoay chuẩn bị đổi giờ làm việc học hành
>> Táo giao thông và Táo giáo dục “choảng” nhau vì giờ làm
>> Phụ huynh học sinh ngại đổi giờ làm, giờ học

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.