Ngân hàng Nhà nước bổ nhiệm Phó hiệu trưởng mới Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM

Hà Ánh
Hà Ánh
16/04/2020 14:57 GMT+7

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành quyết định bổ nhiệm thêm một Phó hiệu trưởng Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM, trong bối cảnh trường ĐH này đang có hiệu trưởng và 1 phó hiệu trưởng bị tạm thời đình chỉ công tác.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành quyết định số 702/QĐ-NHNN ngày 14.4 về việc bổ nhiệm PGS-TS Hạ Thị Thiều Dao, Trưởng khoa Kinh tế quốc tế thuộc Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM, giữ chức vụ phó hiệu trưởng trường này kể từ ngày 15.4.
Nhiều năm qua Ban giám hiệu Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM chỉ gồm hiệu trưởng và 2 phó hiệu trưởng, thiếu 1 phó hiệu trưởng theo cơ cấu số lượng quy định chung. Trên cơ sở đó, Đảng ủy, Ban giám hiệu trường này đã thống nhất trình Ban Cán sự Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho bổ nhiệm bổ sung 1 phó hiệu trưởng bằng nguồn cán bộ quy hoạch tại đơn vị.
Xét đề nghị của tập thể lãnh đạo Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM, tháng 1 vừa qua, Ban Cán sự Đảng Ngân hàng Nhà nước đã chấp thuận chủ trương cho triển khai quy trình giới thiệu, bổ nhiệm bổ sung 1 phó hiệu trưởng từ nguồn cán bộ đã được quy hoạch tại trường.
Trên cơ sở xem xét kết quả thực hiện quy trình giới thiệu, bổ nhiệm cán bộ đã được thực hiện đúng quy định, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ban hành quyết định về việc bổ nhiệm PGS-TS Hạ Thị Thiều Dao, Trưởng khoa Kinh tế quốc tế, giữ chức vụ Phó hiệu trưởng Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM từ thời gian trên.
PGS-TS Hạ Thị Thiều Dao, 47 tuổi, quê quán tại thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Trước khi được bổ nhiệm giữ chức phó hiệu trưởng, bà Dao đã có hơn 20 năm công tác tại Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM, từng giữ các chức vụ Phó tổng biên tập, Tổng biên tập Tạp chí Công nghệ ngân hàng, Trưởng khoa Kinh tế quốc tế.
Trước đó, như Thanh Niên đã đưa, Ngân hàng Nhà nước đã có quyết định tạm đình chỉ công tác Hiệu trưởng Bùi Hữu Toàn và Phó hiệu trưởng Nguyễn Đức Trung của Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM. Nguyên nhân do liên quan đến vi phạm các quy định cách ly, phòng chống dịch Covid 19 của lãnh đạo và cán bộ Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM trong việc tổ chức ăn uống đông người trưa 5.4, trước khi luật sư-tiến sĩ Bùi Quang Tín - giảng viên trường này - tử vong do rơi từ tầng 11 chung cư chiều cùng ngày.
Thời điểm đó, đồng thời với quyết định tạm thời đình chỉ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước giao một phó hiệu trưởng còn lại của trường này điều hành các hoạt động của nhà trường trong thời gian đình chỉ công tác đối với hiệu trưởng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.