Nam sinh 'phạm tội vì chống lại cái xấu' được vào đại học

06/10/2013 03:15 GMT+7

Ngày 4.10, Ban Giám hiệu Trường đại học Tài nguyên và Môi trường đã gửi giấy báo nhập học cho Nguyễn Quang Hưng (19 tuổi, ngụ ở Xã Xuân Phú, H.Phúc Thọ, TP.Hà Nội), là nam sinh từng bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt 9 tháng 18 ngày tù giam về tội “giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng”.

Mùa tuyển sinh 2012, Hưng đỗ 2 trường đại học và đêm 31.8.2012 cùng bạn gái đi ăn mừng thì bị một nhóm thanh niên trong xã trêu ghẹo. Bị đuổi đánh, Hưng dùng con dao gọt bưởi mang theo chống lại và đâm trúng ngực một thanh niên gây tử vong. Vụ án này đã gây ra những luồng tranh luận trong đó có không ít ý kiến bênh vực cho nam sinh con nhà nghèo, học giỏi này.

Ngày 19.6.2013, TAND Hà Nội xét xử, tuyên án và trả tự do ngay tại tòa cho Hưng. Ngay sau khi được trả tự do, Hưng đã mang hồ sơ đến Đại học Tài nguyên và Môi trường và Đại học Nông nghiệp I để xin học lại.

Thái Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.