Một trưởng khoa được chọn làm Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM

Hà Ánh
Hà Ánh
20/04/2021 16:50 GMT+7

Một trưởng khoa vừa được chọn làm hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM nhiệm kỳ 2020-2025, thay thế cho PGS-TS Đỗ Văn Dũng hết tuổi quản lý trong thời gian tới.

PGS-TS Nguyễn Trường Thịnh, Trưởng khoa Cơ khí chế tạo máy, là người được Hội đồng trường Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM bầu chọn làm hiệu trưởng trường này nhiệm kỳ 2020-2025.
Đây là nội dung của Quyết nghị được Chủ tịch Hội đồng trường Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, ông Ngô Văn Thuyên, đã ký ngày 13.4 vừa qua. Theo Quyết nghị này, Hội đồng trường quyết định PGS-TS Nguyễn Trường Thịnh giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM nhiệm kỳ 2020-2025.
Cũng trong quyết nghị này, Hội đồng trường đề nghị Bộ trưởng Bộ GD-ĐT công nhận sự việc trên. Sau khi Bộ trưởng Bộ GD-ĐT có quyết định, ông Thịnh mới chính thức trở thành hiệu trưởng trường này.
Ông Nguyễn Trường Thịnh (48 tuổi, quê Phú Yên) từng tốt nghiệp ngành cơ khí Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM. Năm 2000, ông lấy bằng thạc sĩ chuyên ngành chế tạo máy tại Trường ĐH Bách khoa TP.HCM. Ông tiếp tục lấy bằng tiến sĩ tại Trường ĐH Quốc gia Chonnam (Hàn Quốc) năm 2012.
Ông Thịnh được Hội đồng chức danh Nhà nước phong học hàm phó giáo sư vào năm 2012. Ông hiện có hơn 100 công trình nghiên cứu khoa học thuộc các lĩnh vực gồm: robot dịch vụ, robot công nghiệp, hệ thống phỏng sinh, điều khiển thông minh, tự động hóa công nghiệp…
Ông từng làm giảng viên, Trưởng bộ môn Cơ điện tử, phó trưởng khoa và trưởng khoa Cơ khí chế tạo máy tại Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM từ năm 2003 đến nay.
Được biết, PGS-TS Đỗ Văn Dũng, Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM sẽ hết tuổi quản lý vào cuối tháng 4 này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.