Một làng có 61 thí sinh đỗ đại học

07/09/2014 16:18 GMT+7

(TNO) Làng Hành Thiện (xã Xuân Hồng, huyện Xuân Trường, Nam Định) vốn là đất địa linh nhân kiệt. Chỉ với 6000 người dân, nhưng nhiều năm nay, số thí sinh dự thi đại học luôn chiếm tỷ lệ khá cao.

(TNO) Làng Hành Thiện (xã Xuân Hồng, huyện Xuân Trường, Nam Định) vốn là đất địa linh nhân kiệt. Chỉ với 6000 người dân, nhưng nhiều năm nay, số thí sinh dự thi đại học luôn chiếm tỷ lệ khá cao.

>> Định hướng học sinh chọn ngành thi đại học
>> Chấm thi đại học: Những bài thi điểm 0
>> Hình ảnh chiến sĩ Hải quân vào đề thi đại học

 
Dân làng Hành Thiện tiễn đưa con em ra xe đi thi đại học

Năm 2014, làng Hành Thiện có 81 thí sinh dự thi đại học thì có 61 em đỗ đại học và 4 em đỗ cao đẳng, đạt 79% tổng số thí sinh dự thi. Làng cũng có 103 em học sinh được danh hiệu học sinh giỏi cấp huyện, tỉnh và Quốc gia. Được biết, đã 2 năm nay, ngôi làng này đã vận động bà con lối xóm và các nhà hảo tâm ở xa quê hương đóng góp, thuê xe chở thí sinh cùng phụ huynh lên Hà Nội để dự thi. Đây là một điều đáng khích lệ để động viên các cháu cố gắng học tập cũng như thể hiện phong trào học tập ở làng Hành Thiện luôn được duy trì tốt.

Tin, ảnh: Quốc Bảo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.